Nhật Bản cảnh báo về tình trạng học sinh 'nghiện' Internet

Theo cuộc điều tra của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản được công bố ngày 31/8, các thiếu niên ở nước này ngày càng "nghiện" Internet và điều này đã được thể hiện qua những con số thống kê cho thấy số học sinh trung học cơ sở, cũng như học sinh trung học lạm dụng mạng thông tin toàn cầu hiện đã lên tới khoảng 930.000 người, gấp đôi so với con số này của năm 2013.
Chú thích ảnh
Điện thoại di động dành cho trẻ em có GPS. Ảnh: AFP - Getty Images

Cuộc điều tra này được thực hiện tại 103 trường trung học cơ sở và trường trung học của Nhật Bản với khoảng 64.000 học sinh, theo đó số học sinh nữ lạm dụng Internet nhiều hơn so với số học sinh nam.

Cụ thể, 10,6% học sinh nam và 14,3% học sinh nữ tại các trường trung học cơ sở ở Nhật Bản đã nghiện Internet. Cũng tương tự như vậy, số học sinh nam lạm dụng mạng này tại các trường trung học là 13,2%, trong khi số học sinh nữ thuộc diện trên là 18,9%. Tổng số học sinh trung học cơ sở và trung học nghiện Internet trên toàn đất nước Nhật Bản lên tới ít nhất 930.000 người, tăng so với 510.000 người của năm 2013.

Theo các nhà điều tra, nguyên nhân khiến tình trạng trên gia tăng một phần là do sự lan tràn các trò chơi trên điện thoại thông minh và các trang mạng xã hội. Tình trạng này đang gây ra nhiều vấn đề trong cuộc sống hàng ngày và gây quan ngại về việc những người nghiện Internet sẽ xa lánh xã hội hoặc có các hành động bạo lực đối với các thành viên khác trong chính gia đình họ và có thể bị mắc các chứng bệnh về não như bệnh trầm cảm.

Nghiện các trò chơi trực tuyến đã trở thành vấn nạn của toàn cầu và đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt vào danh sách những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe hồi tháng 6 vừa qua.

Theo WHO, không chỉ ở Nhật Bản, tình trạng này đã từng khiến cho cho một thiếu niên ở tỉnh Chiết Giang (Zhejiang) của Trung Quốc phải nhập viện vì bị suy thận do 4 ngày không ăn, không uống và một thiếu niên ở độ tuổi từ 20 đến 29 ở Hàn Quốc tử vong do hơn 3 ngày không ngủ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.