Nhật Bản cân nhắc tham gia liên doanh tên lửa của NATO

Nhật Bản đang quan tâm tới việc tham gia một liên doanh chế tạo tên lửa SeaSparrow của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
Các nguồn tin cho biết Nhật Bản đang quan tâm tới việc tham gia một liên doanh chế tạo tên lửa SeaSparrow của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo đó sẽ cho phép Tokyo lần đầu tiếp cận một dự án quốc phòng đa quốc gia - động thái được Hải quân Mỹ khuyến khích vì sẽ mở đường cho Tokyo dẫn đầu các quan hệ đối tác tương tự tại châu Á.
 Nhật Bản cân nhắc tham gia liên doanh tên lửa của NATO ảnh 1

Các binh sĩ trước xe thiết giáp Marder trong ngày công bố tập trận “Noble Jump” của NATO. Ảnh: Reuters

Các nguồn tin Mỹ và Hải quân Nhật Bản cho hay hồi tháng 6, các quan chức Hải quân Nhật đã tới một cuộc họp của NATO ở La Haye, Hà Lan để tìm hiểu về liên doanh trên. Theo 2 nguồn thạo tin Nhật Bản, việc thảo luận về sáng kiến này ở Toyko đang ở vào giai đoạn đầu, mặc dù việc tham gia liên doanh này ăn khớp với kế hoạch tăng cường sức mạnh an ninh của Thủ tướng Shinzo Abe.

Liên doanh của NATO, gồm 12 nước, giám sát việc phát triển và chia sẻ chi phí của tên lửa SeaSparrow - loại vũ khí tân tiến gắn trên tàu được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa chống hạm bay sát mặt nước và các máy bay tấn công. Tên lửa này do 2 tập đoàn Raytheon và General Dynamics của Mỹ chế tạo. Do 4 nước bao gồm Mỹ thành lập vào năm 1968, liên doanh của NATO dự kiến phát triển 1 phiên bản nâng cấp của SeaSparrow trong những năm tới.

TN (Reuters)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.