Nhật Bản cân nhắc gói kích thích trị giá 30.000 tỷ yen chống dịch

Chính phủ Nhật Bản và liên minh cầm quyền đang cân nhắc một gói kinh tế khẩn cấp tổng trị giá tới hơn 30.000 tỷ yen (270 tỷ USD) để giảm bớt tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm cả các khoản chi cho lĩnh vực tư nhân.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Số tiền trên sẽ có thể vượt quá 15.000 tỷ yen, mức mà Chính phủ Nhật Bản đã chi trong gói kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Gói cứu trợ mới có thể gồm cung cấp tiền mặt và thẻ quà tặng cho người dân, cũng như trợ cấp mọi người một phần chi phí đi lại. Biện pháp này cũng nhằm tạo điều kiện tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để họ có thể tiếp tục kinh doanh và duy trì tuyển dụng lao động.

Chính phủ và liên minh cầm quyền sẽ thảo luận về gói cứu trợ trên sau khi Hạ viện thông qua ngân sách ban đầu cho tài khóa 2020 vào cuối tháng 3 này. Dự kiến, thuế tiêu dùng sẽ không được cắt giảm, vốn hiện là 10%, vì thu nhập từ thuế là nguồn chính để tăng chi tiêu cho an ninh xã hội trong bối cảnh dân số đang già đi nhanh chóng. Một số thành viên đảng Dân chủ tự do (LDP) kêu gọi giảm mức thuế này xuống còn 5% để kích thích chi tiêu và thúc đẩy nền kinh tế, ý tưởng được một số nghị sĩ đối lập ủng hộ.

Không tính các trường hợp mắc bệnh và tử vong liên quan đến tàu du lịch Diamond Princess, tổng số ca mắc bệnh COVID-19 tại Nhật Bản hiện đã tăng lên 1.055 trường hợp và số ca tử vong là 36 người.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.