Nhật Bản cân nhắc bãi bỏ kiểm tra nhập cảnh trực tiếp

Trước thực trạng lượng khách du lịch quốc tế tăng mạnh, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét bãi bỏ yêu cầu khách du lịch nước ngoài phải trực tiếp làm thủ tục nhập cảnh với nhân viên kiểm soát xuất nhập cảnh tại sân bay, nhằm giảm tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu hàng không.
Chú thích ảnh
Sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo. Ảnh: Phạm Tuân/PV TTXVN tại Nhật Bản

Cơ quan dịch vụ xuất nhập cảnh Nhật Bản cho biết sẽ đánh giá thông tin của du khách thu thập thông qua hệ thống sàng lọc trực tuyến trước chuyến đi - Hệ thống cấp phép du lịch điện tử Nhật Bản (JESTA), dự kiến được triển khai từ năm 2028. Theo đó, hệ thống JESTA sẽ yêu cầu du khách khai báo trực tuyến mục đích chuyến đi trước khi khởi hành. Sau đó, cơ quan xuất nhập cảnh sẽ xem xét các thông tin và quyết định cho phép hay từ chối nhập cảnh. Những trường hợp bị nghi có ý định lưu trú quá hạn sẽ không được phép lên máy bay.

Theo kế hoạch, hệ thống mới sẽ triển khai với du khách đến từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn thị thực ngắn hạn vào Nhật Bản. Chính phủ nước này dự kiến xây dựng khung pháp lý cho hệ thống này thông qua một dự luật sửa đổi luật kiểm soát nhập cư, được trình lên Quốc hội trong tài khóa này.

Nhật Bản ghi nhận lượt khách quốc tế kỷ lục trong năm 2025 với 42,7 triệu lượt và đặt mục tiêu đón 60 triệu lượt khách vào năm 2030. Hiện nay, tại một số sân bay ở Nhật Bản, như Narita, Haneda, Kansai và Fukuoka, du khách đã được yêu cầu lấy dấu vân tay và chụp ảnh thông qua thiết bị kỹ thuật số Integrated Kiosk. Thiết bị này xử lý đồng thời thủ tục kiểm tra nhập cảnh và hải quan. Nếu Integrated Kiosk không phát hiện vấn đề nào, như tiền sử lưu trú quá hạn, du khách sẽ được phép đi qua cổng kiểm soát và nhập cảnh. Tuy nhiên, nhân viên xuất nhập cảnh vẫn tiến hành kiểm tra trực tiếp nếu phát hiện dấu hiệu đáng ngờ. Dự kiến, thiết bị này sẽ được triển khai mở rộng sang nhiều sân bay khác trong thời gian tới.

Hải Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.