Nhật Bản cam kết hợp tác với Hàn Quốc sau khi bà Park bị phế truất

Ngày 10/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố nước này sẽ tiếp tục hợp tác với Hàn Quốc sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc trước đó cùng ngày đã ra phán quyết giữ nguyên quyết định của Quốc hội luận tội Tổng thống Park Geun-hye, phế truất bà khỏi cương vị này và khởi động cuộc bầu cử tổng thống trong vài tuần tới.
Nhật Bản cam kết hợp tác với Hàn Quốc sau khi bà Park bị phế truất ảnh 1

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới ngay sau khi tòa án ra phán quyết, Ngoại trưởng Kishida nói: "Nhật Bản cần thúc đẩy hợp tác với chính phủ mới (của Hàn Quốc) trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc là một quốc gia láng giềng quan trọng cùng có các lợi ích chiến lược với quốc gia chúng tôi. Về vấn đề Triều Tiên, sự hợp tác và phối hợp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình và ổn định của khu vực".

Gần đây, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tăng cường các quan hệ an ninh song phương cũng như các quan hệ ba bên với sự góp mặt của Mỹ để đối phó với việc Triều Tiên phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.