Nhật Bản: Các địa phương kêu gọi tăng viện trợ khẩn cấp để chống COVID-19

Lãnh đạo các địa phương của Nhật Bản ngày 8/8 đã yêu cầu Chính phủ nước này tăng cường các khoản viện trợ khẩn cấp cho các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 1/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Với số ca mắc COVID-19 mới đang gia tăng trở lại tại Nhật Bản, Hiệp hội Thống đốc Quốc gia Nhật Bản, sau một cuộc họp trực tuyến về ứng phó dịch COVID-19, đã yêu cầu chính phủ tăng các khoản viện trợ, hiện đã lên tới 3.000 tỷ yen (tương đương 28 tỷ USD).

Các khoản viện trợ trên sẽ được sử dụng để cung cấp tài chính cho việc thực hiện các biện pháp như cải thiện năng lực của hệ thống y tế địa phương và hỗ trợ tài chính cho các nhà hàng, quán rượu và các doanh nghiệp khác đã phải ngừng hoạt động nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan theo yêu cầu của chính quyền các địa phương.  

Tại cuộc họp trực tuyến trên, 36 trong số 47 thống đốc của các địa phương ở Nhật Bản cũng đã có những trao đổi về 6 loại số liệu để đánh giá mức độ lây lan của dịch COVID-19, trong đó có tỷ lệ số trường hợp xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh COVID-19 và tỷ lệ ca mắc COVID-19 trên 100.000 người dân.

Theo số liệu thống kê, tính đến 20 giờ 30 phút ngày 8/8 (giờ địa phương, tức 18 giờ 30 phút ngày 8/8 theo giờ Việt Nam), Nhật Bản ghi nhận 1.564 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, thấp hơn mức cao kỷ lục 1.598 ca ghi nhận trong 24 giờ trước đó.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.