Nhật Bản: Bộ trưởng thứ hai viếng đền Yasukuni

Sáng 20/10, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề liên quan công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc, đã tới viếng đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo. Đây là bộ trưởng thứ hai trong Nội các Nhật Bản tới viếng ngôi đền chiến tranh gây tranh cãi này.

Sáng 20/10, ông Keiji Furuya, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề liên quan công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc, đã tới viếng đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo. Đây là bộ trưởng thứ hai trong Nội các Nhật Bản tới viếng ngôi đền chiến tranh gây tranh cãi này.

Nhật Bản: Bộ trưởng thứ hai viếng đền Yasukuni ảnh 1

Ngày 18/10, các nghị sĩ Nhật Bản đã đến viếng đền Yasukuni nhân lễ hội mùa Thu. Ảnh Kyodo-TTXVN

Ông Furuya khẳng định chuyến thăm không nhằm khiêu khích các nước láng giềng, mà chỉ để thể hiện sự biết ơn đối với những binh sĩ Nhật đã hy sinh vì đất nước và nguyện cầu cho hòa bình lâu dài. Ông nói thăm đền không có nghĩa "tôn vinh" chiến tranh.

Cách đây hai ngày, Bộ trưởng Nội vụ và Bưu chính Nhật Bản Yoshitaka Shindo và 160 nghị sĩ cũng đã đến viếng đền Yasukuni nhân lễ hội mùa Thu tổ chức tại ngôi đền này từ ngày 17-20/10. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không tới thăm đền nhưng gửi đồ lễ tới viếng hôm 17/10, trong khi Thứ trưởng Ngoại giao Nobuo Kishi, em trai Thủ tướng Abe, đến viếng đền ngày 19/10.

Việc giới chức và các nghị sĩ Nhật Bản dồn dập tới thăm đền Yasukuni, nơi thờ khoảng 2,5 triệu binh sĩ Nhật Bản tử trận trong Chiến tranh thế giới thứ

hai, đã gây phản ứng mạnh từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh Masato Kitera tới trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc để phản đối. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản vì trong đền có thờ 14 tội phạm chiến tranh. Theo bà Hoa Xuân Oánh, Nhật Bản cần hiểu đúng lịch sử và tôn trọng cảm nghĩ của người dân Trung Quốc cũng như người dân các nước châu Á khác.

Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi các chính trị gia Nhật Bản hành động thích hợp trong vấn đề này để nhận được sự tin cậy của các nước láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 18/10 yêu cầu Nhật Bản đối thoại với các nước láng giềng về vấn đề thăm đền Yasukuni và cho biết Mỹ khuyến khích Nhật Bản tiếp tục cùng các nước láng giềng giải quyết những "lo ngại về lịch sử" thông qua đối thoại và hòa giải.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.