Nhật Bản bổ nhiệm Đại sứ mới tại Trung Quốc và nhiều nước khác

Ngày 11/9, Nhật Bản thông báo bổ nhiệm ông Hideo Tarumi, một chuyên gia về Trung Quốc trong Bộ Ngoại giao, giữ cương vị Đại sứ nước này tại Trung Quốc, thay ông Yutaka Yokoi đảm nhận cương vị này từ tháng 5/2016. 
Chú thích ảnh
Ông Hideo Tarumi. Ảnh: KYODO

Ông Tarumi, 59 tuổi, tốt nghiệp đại học Tokyo, làm việc tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản từ năm 1985 và đứng đầu bộ phận phụ trách về Trung Quốc và Mông Cổ. Ông Tarumi từng đảm nhận các cương vị công sứ Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh. Am hiểu ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, ông Tarumi được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Quyết định bổ nhiệm ông Tarumi có hiệu lực từ ngày 16/9 tới.

Cùng ngày, Nhật Bản cũng thông báo bổ nhiệm các đại sứ mới tại các nước Đức, Jordan, CH Bắc Macedonia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Serbia, Uganda, Tonga, Slovenia, Iran, Djibouti. Bên cạnh bổ nhiệm đại sứ mới, Nhật Bản cũng bổ nhiệm các đại diện ngoại giao tại Angola, Paraguay, Turkmenistan, El Salvador, Ethiopia, CH Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Liên minh châu Phi.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.