Nhật Bản báo động tình trạng 'chết cô đơn' dù sống với người thân

Giới chức Nhật Bản đang cảnh báo về hiện tượng xã hội mới khi người dân tử vong tại nhà nhưng không được phát hiện trong nhiều ngày, ngay cả khi chung sống với người thân.
Chú thích ảnh
Một phụ nữ đi bộ trên đường phố vắng người tại Nhật Bản. Ảnh: Getty Images

Tờ Mainichi Shimbun (Nhật Bản) đưa tin tại Tokyo và Osaka trong giai đoạn từ 2017-2019 có 538 người đã “chết cô đơn” trong khi sống với người thân. Tình trạng này khiến các chuyên gia kêu gọi đẩy mạnh hỗ trợ đối với những gia đình gặp khó khăn.

Nhiều trường hợp có liên quan đến chứng bệnh sa sút trí tuệ. Tại Osaka, 30% trường hợp “chết cô đơn” khi sống với người thân mắc bệnh sa sút trí tuệ.

Nguyên nhân là người mắc chứng sa sút trí tuệ đã tự tách biệt bản thân với các thành viên khác trong gia đình.

Tình trạng “chết cô đơn” đã xảy ra tại nhiều khu vực ở Nhật Bản tuy nhiên chưa có thống kê chính thức trên toàn quốc, ngoài Tokyo và Osaka. Một quan chức Bộ Y tế Nhật Bản đánh giá chính quyền địa phương dường như đã không theo dõi sát sao những người dễ bị tổn thương đang sống với người thân. Theo ông này, các trường hợp tự tách biệt và không được người thân để mắt tới đang ngày càng tăng tại xã hội già hóa của Nhật Bản trong khi các gia đình nhỏ thường có mối liên hệ truyền thống nhạt nhòa hơn.

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, khoảng 4,6 triệu người dân nước này mắc chứng sa sút trí tuệ, con số này dự kiến đến năm 2025 tăng lên 7,3 triệu người.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.