Nhật Bản, Australia sẽ tăng cường thảo luận nhằm khôi phục hoạt động đi lại

Ngày 9/7, Nhật Bản và Australia đã nhất trí đẩy mạnh các cuộc thảo luận nhằm khôi phục hoạt động đi lại giữa hai nước trong giới doanh nhân, trong bối cảnh các biện pháp hạn chế được áp đặt do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và người đồng cấp Australia Scott Morrison trong cuộc gặp tại Osaka (Nhật Bản) ngày 27/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Australia Scott Morrison  đã khẳng định lập trường trên trong cuộc hội đàm trực tuyến.

Động thái trên diễn ra giữa lúc chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản xác nhận thêm 224 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở thành phố này. Đây là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất ở Tokyo kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID -19 bùng phát.

Trong khi đó, tại Australia, bang Victoria đã ghi nhận thêm 165 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 9/7, ngày đầu tiên tái áp dụng lệnh phong tỏa trong vòng 6 tuần tại thành phố Melbourne và khu vực Mitchell Shire, nhằm đối phó với làn sóng thứ hai của đại dịch. Số ca mắc mới trên đã nâng tổng số bệnh nhân ở bang đông dân thứ hai ở Australia lên 3.098 người, trong đó có 477 ca được cho là lây nhiễm trong cộng đồng.

Cũng liên quan đến cuộc hội đàm trực tuyến giữa lãnh đạo hai nước, hãng tin Reuters dẫn phát biểu của Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Naoki Okada ho biết Thủ tưởng Abe và Thủ tướng Morrison đã chia sẻ quan ngại sâu sắc về một loạt động thái trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Tuyên bố của Chính phủ Australia nêu rõ lãnh đạo hai nước đã bày tỏ đặc biệt quan ngại về những diễn biến tiêu cực gần đây trên Biển Đông, trong đó có hoạt động quân sự hóa các khu vực tranh chấp.  

Nhật Bản và Australia đang có mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt. Nhật Bản là đối tác thương mại và là đối tác đầu tư nước ngoài trực tiếp lớn thứ hai của Australia.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.