Nhật Bản, Australia nhấn mạnh việc gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng

Ngày 30/8, Thủ tướng Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Australia Malcolm Turnbull, trong đó hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc gia tăng sức ép với Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng bay qua Nhật Bản.
Theo Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kotaro Nogami, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 29/8 là một mối đe dọa chưa từng thấy đối với khu vực. Hai bên cam kết tiếp tục phối hợp hối thúc Triều Tiên kiềm chế các hành động khiến căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên leo thang thông qua việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cũng như tìm kiếm vai trò lớn hơn của Trung Quốc trong vấn đề này.
Nhật Bản, Australia nhấn mạnh việc gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, phát biểu tại phiên họp HĐBA LHQ ngày 29/8, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Lưu Kết Nhất cho biết Trung Quốc phản đối vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và kêu gọi nỗ lực đưa vấn đề này trở lại lộ trình đối thoại. Đại sứ Trung Quốc nêu rõ Trung Quốc phản đối các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, đồng thời cho rằng Bình Nhưỡng cần tuân thủ các nghị quyết liên quan của HĐBA LHQ. Ông Lưu cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh những phát biểu hoặc "những hành động khiêu khích lẫn nhau" có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và tạo điều kiện cho nối lại đối thoại.   Liên quan động thái của Triều Tiên, giới phân tích nhận định rằng việc Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản có thể làm tăng sức ép khiến Washington cân nhắc đánh chặn các tên lửa phóng thử của Triều Tiên trong tương lai, mặc dù không có gì đảm bảo việc này sẽ thành công và các quan chức Mỹ đều thận trọng về sự leo thang nguy hiểm với Bình Nhưỡng. Theo các nhà phân tích, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nhấn mạnh để ngỏ "mọi phương án" đối với Triều Tiên, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tuyên bố quân đội sẽ bắn hạ bất cứ tên lửa nào bị xem là gây nguy hiểm cho lãnh thổ Mỹ cũng như lãnh thổ các nước đồng minh. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Washington sẽ sớm thay đổi chính sách hướng tới hành động quân sự trực tiếp nhằm vào Triều Tiên.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.