Nhật-Ấn-Mỹ nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Tại một cuộc gặp song phương bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 15 ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Ấn Độ đã nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh ba bên với Mỹ, đồng thời đề xuất ba nước tổ chức họp cấp cao thường kỳ.
Nhật-Ấn-Mỹ nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani (trái) và người đồng nhiệm Ấn Độ Manohar Parrikar (phải). Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết việc "chia sẻ giá trị chung sẽ rất quan trọng" đối với Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ nhằm tăng cường hợp tác để đảm bảo an ninh tại các vùng biển rộng lớn ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Để đạt mục tiêu này, ông Nakatani đề xuất ba nước bắt đầu tổ chức họp cấp cao thường kỳ. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết ông sẽ cân nhắc đề xuất của phía Nhật Bản và sẽ hồi đáp sau.

Nhật Bản đã quyết định hàng năm sẽ cử Lực lượng Phòng vệ biển (MSDF) tham gia cuộc tập trận hải quân chung với Ấn Độ và Mỹ, mang tên Malabar. Nhật Bản đã tham gia Malabar 4 lần, và tại một cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Ấn Độ Narendra Modi hồi tháng 12/2015, Tokyo đã quyết định từ năm 2016 sẽ liên tục tham gia cuộc tập trận thường niên này. Dự kiến cuộc tập trận Malabar 2016 sẽ diễn ra ngày 10/6 tới và kéo dài một tuần tại vùng biển quanh đảo Okinawa của Nhật Bản.

Trong các cuộc hội đàm riêng rẽ với người đồng cấp Canada và Singapore cùng ngày, Bộ trưởng Nakatani cũng nhấn mạnh rằng căng thăng tại Biển Đông cần được giải quyết hòa bình theo luật pháp quốc tế.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.