Nhập siêu đã quay trở lại trong tháng 1/2017

Ngược chiều với kết quả cả năm 2016 là xuất siêu hàng tỉ USD, bước sang nửa tháng đầu năm 2017 nhập siêu đã trở lại.
Nhập siêu đã quay trở lại trong tháng 1/2017 ảnh 1

Hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Theo số liệu thống kê, mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1/2017 tăng so với cùng kỳ, nhưng so với tháng 12/2016 lại giảm 13%. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 14,6 tỷ USD, giảm 12% và trị giá nhập khẩu đạt 14,7 tỷ USD, giảm 14%. Do vậy, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong tháng đầu tiên của năm 2017 đã thâm hụt 100 triệu USD, tương đương 0,7% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng.

Về xuất khẩu, nhiều mặt hàng chủ lực có kim ngạch giảm so với tháng 12/2016. Điển hình, điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,5 tỷ USD, giảm 7,1%; dệt may đạt 2,05 tỷ USD, giảm 10,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,6 tỷ USD, giảm 14,1%; giày dép đạt 1,2 tỷ USD, giảm 10,2%...

Về nhập khẩu, kim ngạch của nhiều mặt hàng chủ lực cũng giảm đáng kể, như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 2,6 tỷ USD, giảm 15,3%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,25 tỷ USD, giảm 10,3%; xăng dầu các loại nhập khẩu 900 nghìn tấn, giảm 32,7%- trị giá là 510 triệu USD, giảm 23,6%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 850 triệu USD, giảm 15%; sắt thép các loại nhập khẩu 1,15 triệu tấn, giảm 24,3%- trị giá là 710 triệu USD, giảm 7,9%..

Để xuất khẩu trong năm 2017 đạt hiệu quả cao, Bộ Công Thương đang triển khai Đề án phát triển xuất khẩu bền vững; trong đó, đề ra những giải pháp cụ thể nhằm cơ cấu lại thị trường; đổi mới tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm và sản phẩm xuất khẩu nhằm giúp doanh nghiệp không bị vấp bởi các rào cản thương mại khi xuất khẩu sang các thị trường.

Riêng với các nhóm hàng, mặt hàng có khả năng cạnh tranh, thị trường ổn định, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh việc tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, bảo đảm chất lượng gắn với xây dựng thương hiệu.

Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ tập trung phát triển sản xuất để tăng nhanh xuất khẩu, đồng thời đáp ứng nhu cầu trong nước; khai thác tốt lợi thế so sánh của nền kinh tế, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh xuất nhập khẩu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải quyết việc làm và tiến tới cân bằng cán cân thương mại.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.