Nhập khẩu các mặt hàng chủ lực có xu hướng giảm

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 1/2017, nhập khẩu của các mặt hàng chủ lực có xu hướng giảm. Theo đó, số thu của toàn ngành từ ngày 1 - 23/1/2017 là 16.236 tỷ đồng, đạt 5,7% dự toán.
Nhập khẩu các mặt hàng chủ lực có xu hướng giảm ảnh 1

Cán bộ Tổng cục Hải quan và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí tham dự buổi họp báo chuyên đề "Công tác thu ngân sách ngành Hải quan năm 2016”. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Cụ thể, trong tháng 1/2017, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng số thu lớn có xu hướng giảm so với tháng trước như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ước 900 triệu USD, giảm 12,9%. Lượng sắt thép nhập khẩu các loại ước đạt 1,15 triệu tấn , giảm 24,3%; chất dẻo nguyên liệu ước đạt 360 nghìn tấn, giảm 13,2%; xăng dầu các loại ước đạt 900 nghìn tấn, giảm 32,7% về lượng và trị giá là 510 triệu USD, giảm 23,6%; ô tô nguyên chiếc các loại ước đạt 7.000 chiếc giảm 52,5% so với tháng trước...

 

Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 285.000 tỷ đồng. Như vậy, từ nay đến cuối năm, toàn ngành phải thu 268.764 tỷ đồng.

Để hoàn thành chỉ tiêu này, toàn ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13. Đồng thời, việc rà soát phân loại thống nhất đối với mặt hàng đã có thông báo kết quả phân loại được thực hiện. Việc kiểm tra sau thông quan về trị giá khai báo mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu rủi ro về trị giá được tăng cường.

Bên cạnh đó, cơ quan này xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Cục Thuế xuất nhập khẩu và Cục Kiểm định Hải quan nhằm thực hiện phân tích, phân loại đúng đối tượng. Ngoài ra, việc xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan phân loại và áp dụng mức thuế theo phân công của Bộ Tài chính hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.