Nhanh chóng bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Dự kiến cuối năm nay, dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) với chiều dài hơn 60 km, tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng sẽ khởi công. Để nhanh chóng bàn giao mặt bằng phục vụ dự án, các địa phương tại Đồng Nai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm sớm thu hồi đất, tái định cư, đảm bảo tiến độ dự án.
Chú thích ảnh
Một đoạn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh minh họa: Hoàng Hải/TTXVN

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đi qua địa bàn 4 huyện của tỉnh Đồng Nai gồm Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú. Để triển khai dự án, nghành chức năng cần thu hồi gần 380 ha đất, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 1.450 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Duy Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đoạn qua địa bàn huyện Tân Phú dài hơn 18 km, cần thu hồi hơn 120 ha đất của một số tổ chức và 85 hộ; trong đó, có 60 hộ phải bố trí tái định cư. Huyện Tân Phú đã lên phương án xây dựng khu tái định cư với diện tích 11 ha để bố trí chỗ ở cho người dân nhường đất xây dựng cao tốc.

Ông Phạm Duy Thi cho biết: Phạm vi thu hồi đất cao tốc Dầu Giây – Tân Phú phù hợp quy hoạch sử dụng đất. Dù Tân Phú thu hồi nhiều đất phục vụ cao tốc nhưng hầu hết là đất nông nghiệp, số hộ cần bố trí tái định cư ít. Huyện đã có kế hoạch cụ thể, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, tới đây, ngay khi nhận bàn giao cọc giải phóng mặt bằng chính quyền Tân Phú sẽ lập tức kiểm kê đất đai, tài sản, thu hồi đất phục vụ dự án.

Cao tốc Dầu Giây – Tân Phú đi qua địa bàn huyện Thống Nhất có chiều dài gần 16 km, cần thu hồi khoảng 95 ha đất. Toàn bộ đất trong phạm vi dự án là đất nông nghiệp, đất cao su, đất công, huyện Thống Nhất không phải bố trí tái định cư.

Ông Mai Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất chia sẻ, vấn đề giải phóng mặt bằng cao tốc Dầu Giây – Tân Phú trên địa bàn huyện Thống Nhất có nhiều thuận lợi. Riêng nguồn đất đắp, ngành chức năng đã phê duyệt quy hoạch mỏ phục vụ dự án với diện tích 80 ha, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu đất đắp cho cao tốc.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long (đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại cao tốc Dầu Giây - Tân Phú), hiện các đơn vị đang khảo sát, lập hồ sơ, cắm cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Dầu Giây – Tân Phú. Tháng 12/2024 bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương có dự án đi qua.

Để dự án triển khai thuận lợi, Ban Quản lý dự án Thăng Long kiến nghị tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý dự án Thăng Long trong công giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, khai thác đất đắp. Đồng thời, thành lập các hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để giải quyết hồ sơ, thủ tục trong quá trình thu hồi đất phục vụ dự án.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đất trong phạm vi cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đi qua các địa phương hầu hết là đất nông nghiệp, đất cao su, số hộ bị ảnh hưởng, công trình trên đất vùng dự án không nhiều. Đặc biệt tại huyện Thống Nhất và Xuân Lộc ngành chức năng không phải bố trí tái định cư. Đây là những tiền đề rất thuận lợi trong quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Vừa qua, Đồng Nai đã giao thẩm quyền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc Dầu Giây – Tân Phú cho các địa phương có dự án đi qua thực hiện. Quý I/2024, tỉnh sẽ phê duyệt tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho các địa phương. Đồng Nai yêu cầu các huyện có dự án đi qua khẩn trương rà soát quy hoạch liên quan, tăng cường quản lý xây dựng nhằm tránh chồng chéo trong quy hoạch, xây dựng trái phép trong phạm vi dự án.

Tháng 7/2024, Bộ Giao thông  Vận tải phê duyệt Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP. Dự án có điểm đầu tại khu vực nút giao Quốc lộ 1A, kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (địa phận huyện Thống Nhất), điểm cuối giao với Quốc lộ 20, kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (thuộc huyện Tân Phú).

Cao tốc Dầu Giây – Tân Phú quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Trong phạm vi dự án, các đơn vị xây dựng nhiều cầu, nút giao, đường gom, đường ngang, trạm dừng nghỉ. Dự án dự kiến khởi công vào cuối năm nay, năm 2026 cơ bản hoàn thành, năm 2027 đưa vào khai thác.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP Hồ Chí Minh đang có sự chuyển dịch rõ hơn về lĩnh vực và chất lượng. Bên cạnh các dự án sản xuất, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến logistics, cảng biển, hạ tầng số, công nghệ cao và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển mới của thành phố.

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Khép lại phiên giao dịch 5/10, thị trường chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi chỉ số Nasdaq tại Mỹ thiết lập kỷ lục mới nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường châu Âu chịu áp lực bán tháo do lo ngại về gánh nặng nợ công của Pháp và các bất ổn chính trị trong khu vực.

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2 USD trong phiên giao dịch 5/10, sau khi lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết tăng nguồn cung. Tuy nhiên, đà giảm bị hạn chế do những lo ngại về gián đoạn nguồn cung vẫn tiếp diễn liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Ngày 5/10, Tổng Giám đốc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Saudi Arabia), ông Amin Nasser cảnh báo lượng dầu dự trữ có thể huy động trên toàn cầu đang ở mức thấp đáng lo ngại do ảnh hưởng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cổ phiếu Mỹ biến động trái chiều trước giờ mở cửa ngày 5/10

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 5/10, khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng chi tiêu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), các thương vụ mua bán - sáp nhập và những tác động từ kết quả vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Brazil.