Nhân viên y tế thứ hai nhiễm virus Ebola tại Mỹ

Đã xuất hiện nhân viên y tế thứ hai mắc virus Ebola tại Mỹ, thông tin này được Bộ Y tế Mỹ công bố hôm 15/10.

Bộ Y tế Mỹ hôm nay xác nhận nhân viên y tế thứ hai đã mắc virus Ebola tại Mỹ, sau trường hợp đầu tiên là nữ y tá gốc Việt Nina Phạm.

Theo đó, nhân viên y tế này đã có thời gian chăm sóc Thomas Eric Duncan, bệnh nhân đã thiệt mạng do virus Ebola tại bệnh viện Texas Health Presbyterian ở bang Texas, Mỹ.

Nhân viên y tế thứ hai nhiễm virus Ebola tại Mỹ ảnh 1

Bệnh viện Texas Health Presbyterian.

Trước đó, một nhân viên y tế khác công tác tại bệnh viện Texas Health Presbyterian, nữ y tá gốc Việt Nina Phạm đã được xác định dương tính với virus Ebola. Từ trường hợp của Nina Phạm, đã có nghi ngờ nguyên nhân khiến virus Ebola phát tán là do sai sót của bệnh viện Texas Health Presbyterian.

Carrie Williams, phát ngôn viên của bệnh viện trên cho biết nhân viên y tế thứ hai nghi nhiễm virus Ebola có triệu chứng sốt vào hôm 14/10 và ngay lập tức đã được cách ly.

Hiện tại tất cả các nhân viên tại Texas Health Presbyterian từng tiếp xúc với nhân viên thứ hai nhiễm virus Ebola của bệnh viện sẽ được theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe.

Các xét nghiệm liên quan tới nhân viên y tế thứ hai nhiễm virus Ebola tại Mỹ được tiến hành tại phòng thí nghiệm ở Austin. Đợt xét nghiệm tiếp theo sẽ được thực hiện tại Trung tâm phòng chống và kiểm sóat dịch bệnh tại thành phố Atlanta.


Hà Linh
(Theo CNN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.