Nhân viên nhà hàng Triều Tiên ở nước ngoài lại bỏ trốn

Lại có thêm 2-3 nhân viên nhà hàng Triều Tiên ở thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đào tẩu.
Nhân viên nhà hàng Triều Tiên ở nước ngoài lại bỏ trốn ảnh 1

Một nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 23/5 cho biết thông tin trên. Dẫn lời một quan chức chuyên quản lý và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của nhà hàng Triều Tiên ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc ngày 23/5, Yonhap cho biết “nhân viên quản lý nhà hàng Triều Tiên nói rằng lại có 2-3 nhân viên nhà hàng Triều Tiên ở khu vực thành phố Tây An bỏ trốn”.
Quan chức này khuyến cáo không nên biết nhiều và chi tết về những người bị thẩm vấn vì lo ngại sẽ làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc. Được biết, những người này bỏ trốn khỏi nhà hàng Triều Tiên ngay sau thời điểm Triều Tiên tổ chức đại hội Đảng lao động Triều Tiên lần thứ 7 diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng từ ngày 6 – 9/5 vừa qua, hiện họ đang trú tại một nước thứ 3 thuộc khu vực Đông Nam Á để chờ được đến Hàn Quốc.
Trước đó hôm 7/4, 13 nhân viên làm việc tại nhà hàng Triều Tiên ở thành phố Tây An thuộc Thiểm Tây (Trung Quốc) cũng đào tẩu sang Hàn Quốc. Theo thông tin từ trang web chính thức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, tính đến tháng 3-2016, hơn 29.000 người Triều Tiên đã đào thoát sang Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cáo buộc họ bị Seoul lôi kéo, nhưng Seoul phủ nhận.
Nguyễn Tuyên

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.