Nhân viên ICE sẽ đeo camera sau loạt sự cố nổ súng gây chết người ở Minneapolis

Ngày 2/2, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem cho biết tất cả các sĩ quan của DHS, bao gồm cả nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), đang làm nhiệm vụ tại Minneapolis, sẽ ngay lập tức được trang bị camera đeo trên người.
Chú thích ảnh
Các đặc vụ liên bang đeo camera ghi hình trên người đứng gần hiện trường vụ nổ súng ở Minneapolis, ngày 24/1/2026. Ảnh: AFP

Thông báo này được đưa ra sau vụ hai công dân Mỹ bị các đặc vụ liên bang bắn chết.

Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Noem cho biết chương trình trang bị camera đeo trên người sẽ được mở rộng ra toàn quốc khi có đủ kinh phí. “Chúng tôi sẽ nhanh chóng mua và triển khai camera đeo trên người cho các cơ quan thực thi pháp luật của Bộ An ninh Nội địa trên khắp cả nước”, Bộ trưởng Noem viết trên mạng xã hội.

Thông tin về việc trang bị camera đeo trên người được đưa ra trong bối cảnh Minneapolis đang thu hút chú ý sau vụ bắn chết hai công dân Mỹ trong một cuộc biểu tình phản đối các hoạt động thực thi luật nhập cư tại thành phố.

Đây là một nỗ lực mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm giảm bớt căng thẳng sau các vụ nổ súng dẫn đến biểu tình và chỉ trích rộng rãi. Sau cái chết của công dân Alex Pretti, Bộ trưởng Noem khẳng định Pretti “đã mang vũ khí và tấn công” các sĩ quan, dẫn đến việc họ phải nổ súng để tự vệ. Tuy nhiên, video ghi lại vụ việc cho thấy Pretti chỉ cầm điện thoại di động khi bị các sĩ quan khống chế và bắn vào lưng.

Bộ An ninh Nội địa cho biết ít nhất bốn sĩ quan Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới có mặt tại hiện trường khi Pretti bị bắn đã đeo camera ghi hình. Tuy nhiên, đoạn video ghi lại vụ nổ súng vẫn chưa được công khai.

Tổng thống Donald Trump đã cử ông Tom Homan, chỉ huy phụ trách biên giới, đến Minneapolis để kiểm soát các hoạt động tại đây, thay thế chỉ huy Gregory Bovino, người đã đối mặt với chỉ trích sau các chiến dịch tại các thành phố như Chicago và Los Angeles. Bộ Tư pháp cũng đã mở cuộc điều tra dân quyền liên bang về vụ bắn chết Pretti.

Ngay sau loạt sự cố, các nhà phê bình kêu gọi Bộ An ninh Nội địa yêu cầu các sĩ quan thực thi luật nhập cư phải đeo camera ghi hình. Thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz, đã cho rằng camera ghi hình lẽ ra phải được trang bị từ lâu trước khi đặc vụ nổ súng khiến hai người Mỹ thiệt mạng.

Thông báo của bà Noem được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ và đảng Dân chủ đang tranh cãi gay gắt về ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa. Đảng Dân chủ yêu cầu hạn chế các hoạt động thực thi luật nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump. Một khoản bổ sung 20 triệu USD cho camera đeo trên người đã được đưa vào gói ngân sách liên bang lưỡng đảng mà Thượng viện thông qua vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, Hạ viện chưa thông qua gói này, dẫn đến việc chính phủ đóng cửa một phần đối với một số cơ quan, bao gồm Bộ An ninh Nội địa, vào ngày 30/1. Mặc dù vậy, nhiều hoạt động thiết yếu của Bộ An ninh Nội địa vẫn tiếp tục.

Camera đeo trên người đã trở thành vấn đề nổi bật trong các chiến dịch thực thi luật nhập cư trước đây, đặc biệt là trong chiến dịch trục xuất hàng loạt của chính quyền Tổng thống Trump. Một thẩm phán đã yêu cầu các đặc vụ phải đeo camera khi làm nhiệm vụ bắt giữ, khám xét, lục soát tòa nhà hoặc tham gia các cuộc biểu tình. Một sắc lệnh hành pháp năm 2022 của Tổng thống Joe Biden yêu cầu các sĩ quan liên bang đeo camera, nhưng chỉ thị này đã bị Tổng thống Trump bãi bỏ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Sau thông báo của Bộ trưởng Noem, Tổng thống Trump cho biết việc trang bị camera là quyết định của người đứng đầu bộ, nhưng ông cho rằng nhìn chung đây là một chính sách tốt.

Aaron Reichlin-Melnick, chuyên gia của Hội đồng Nhập cư Mỹ, cho rằng bà Noem không cần phải đợi thêm tiền để triển khai chính sách này, chỉ ra rằng Quốc hội đã thông qua một gói tài trợ lớn cho ICE vào mùa hè năm ngoái, cấp gần 30 tỷ USD cho các hoạt động thực thi và trục xuất, bao gồm cả chi tiêu cho công nghệ.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nobel 2026: Những gương mặt tiềm năng cho giải thưởng Y Sinh

Nobel 2026: Những gương mặt tiềm năng cho giải thưởng Y Sinh

Trước giờ công bố chủ nhân giải Nobel Y Sinh 2026, nghiên cứu về các hormone điều hòa cảm giác đói và no đang nổi lên như một trong những hướng được giới quan sát đặc biệt chú ý, nhất là những công trình đặt nền tảng khoa học cho thế hệ thuốc giảm cân như Ozempic và Mounjaro.

Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Kinh tế không gian đạt 686 tỷ USD, 21 quốc gia cùng đưa ra một cam kết quan trọng

Một dấu mốc mới được thiết lập tại Đại hội Du hành vũ trụ quốc tế (IAC) khi 32 đại biểu từ 21 quốc gia ủng hộ Tuyên bố Antalya về Không gian vì Hòa bình, lần đầu tiên một tuyên bố được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng và Nghị sĩ của IAC. Cam kết được đưa ra khi kinh tế không gian toàn cầu đã đạt 686 tỷ USD và khu vực tư nhân ngày càng giữ vai trò lớn.

Báo động người cao tuổi Hàn Quốc 'đốt tiền' ở sòng bạc

Báo động người cao tuổi Hàn Quốc 'đốt tiền' ở sòng bạc

Tình trạng người cao tuổi tại Hàn Quốc gia tăng tần suất đến sòng bạc đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về nguy cơ kiệt quệ tài chính và lệ thuộc vào cờ bạc, đòi hỏi cơ quan chức năng phải khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ nhóm đối tượng này.