Nhân viên Facebook kiến nghị công ty đảm bảo điều kiện làm việc an toàn

Ngày 18/11, hơn 200 nhân viên của Facebook phụ trách sàng lọc nội dung đăng tải trên trang mạng xã hội này đã đề nghị công ty đưa ra các biện pháp an toàn và bảo vệ sức khỏe tốt hơn cho nhân viên.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Facebook kêu gọi các nhân viên trở lại văn phòng sau nhiều tháng làm việc tại nhà do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên làm việc tại văn phòng của Facebook tại Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, các lao động hợp đồng của Facebook ở nhiều quốc gia đã ký vào một bức thư kiến nghị Facebook cung cấp các điều kiện làm việc tốt hơn hoặc cho phép nhân viên tiếp tục làm việc tại nhà. Các nhân viên Facebook kiến nghị công ty "đảm bảo an toàn cho các nhân viên sàng lọc nội dung và gia đình của họ", theo đó cho phép tiếp tục làm việc từ xa đồng thời cung cấp khoản "hỗ trợ rủi ro" cho những người làm việc trực tiếp tại văn phòng. Bên cạnh đó, các nhân viên Facebook đề nghị hãng ký hợp đồng làm việc toàn thời gian với các nhân viên sàng lọc nội dung để họ có đủ điều kiện tiếp tục làm việc tại nhà đến giữa năm 2021.

Hiện Facebook chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Facebook là một trong những công ty công nghệ đầu tiên trên thế giới cho phép nhân viên làm việc tại nhà, kể cả các nhân viên phụ trách sàng lọc nội dung có nhiệm vụ loại bỏ những nội dung cũng như hình ảnh có tính chất thù hận và bạo lực đăng tải trên mạng xã hội này. Tuy nhiên, do sức ép kiểm soát tin giả và các nội dung thù hận trong thời gian qua, Facebook đã yêu cầu các nhân viên phụ trách nội dung trở lại văn phòng làm việc.

Phan An  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.