Nhân viên cũ kiện tỷ phú E.Musk lạm dụng tình dục

Nhiều nhân viên cũ của SpaceX đã đệ đơn kiện Giám đốc điều hành Elon Musk về "nền văn hóa đen tối" phân biệt giới tính mà ông xây dựng tại công ty này.
Chú thích ảnh
Giám đốc điều hành Elon Musk. Ảnh: Getty Images

Đơn khiếu nại dân sự được đệ trình lên tòa án California ở Los Angeles (Mỹ) ngày 12/6, cáo buộc ông Musk đã sa thải nhóm nhân viên này vào năm 2022, sau khi họ công bố một bức thư ngỏ bày tỏ những quan ngại của mình. Theo đơn kiện, tỷ phú công nghệ đã dẫn dắt công ty vào "thời kỳ đen tối", nơi phụ nữ bị xem là nạn nhân của của những câu nói sàm sỡ và bị nhận mức lương thấp hơn đồng nghiệp nam giới. Bên nguyên cáo buộc ông Musk và một số thành viên khác tại SpaceX đã quấy rối tình dục, phân biệt đối xử, có hành vi trả đũa và vô cớ chấm dứt hợp đồng với những nhân viên có ý kiến phản đối.

Luật sư Laurie Burgess đại diện cho nguyên đơn bày tỏ mong muốn ông Musk sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Trong khi đó, cô Paige Holland-Thielen - một thành viên bên nguyên - nêu rõ việc nộp đơn kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình tìm kiếm công lý, buộc lãnh đạo SpaceX phải chịu trách nhiệm cho các hành vi sai trái của mình và thực hiện những thay đổi về chính sách ở SpaceX nhằm tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh hơn. 

Hiện SpaceX chưa bình luận gì về vụ kiện nói trên.

Không chỉ SpaceX, công ty sản xuất xe điện Tesla - một công ty danh tiếng khác của tỷ phú Musk - cũng đã vướng vào những cáo buộc tương tự về hành vi phân biệt chủng tộc và quấy rối tình dục tại nhà máy ở California.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.