Nhân vật 'tỏa sáng' sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trần nợ công

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đánh giá nửa năm sau khi trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Kevin McCarthy đã chứng minh được khả năng đưa Tổng thống Joe Biden vào đàm phán liên quan đến vấn đề chi tiêu và các ưu tiên khác của đảng Cộng hòa.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy khi đến Nhà Trắng ngày 31/5. Ảnh: Reuters

Sau cuộc bỏ phiếu ngày 31/5 (giờ địa phương) với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống, ông McCarthy chia sẻ với các phóng viên: “Điều đó không phải về cách bạn bắt đầu như thế nào mà là cách bạn hoàn thành nó”. Đây cũng chính là một trong những phát biểu ông đưa ra vào tháng 1 sau khi chính thức được xác nhận là Chủ tịch Hạ viện.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và đảng Cộng hòa từ chối tăng trần nợ công nếu không cắt giảm ngân sách. Tổng thống Biden trong khi đó khước từ đàm phán và ông nói rằng trần nợ công cần được nâng không cần điều kiện kèm theo và sau đó ông sẽ thảo luận khả năng cắt giảm ngân sách.

Đến ngày 31/5, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật về trần nợ công với các nội dung được Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy nhất trí sau nhiều tuần nỗ lực đàm phán. Ông McCarthy khẳng định rằng đảng Cộng hòa đã làm việc để “đưa hy vọng cho người Mỹ” và thỏa thuận giảm chi tiêu là cần thiết.

Dự luật nhận được 165 phiếu thuận từ các thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện và 149 phiếu thuận từ đảng Cộng hòa của ông McCarthy. Dự luật này được chuyển đến Thượng viện với đảng Dân chủ chiếm đa số. Nó cần được thông qua và đưa đến bàn Tổng thống Biden vào 5/6 để tránh viễn cảnh Mỹ vỡ nợ.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Dusty Johnson chia sẻ với Reuters rằng kết quả cuộc bỏ phiếu chứng minh nhận định ông McCarthy không thể đạt được thỏa thuận với Tổng thống là sai lầm.

Nghị sĩ Marjorie Taylor Greene thuộc đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ nhận xét: “Chủ tịch McCarthy đã làm một công việc tuyệt vời. Tôi cho rằng ông ấy đã chứng minh được nhiều lần bản thân đạt được thành công vượt dự đoán và vượt kỳ vọng của mọi người”.

Trong cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos vào tháng 5 với các cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa trên toàn nước Mỹ, có 44% người tham gia cho biết họ ủng hộ kết quả làm việc của ông McCarthy, cao hơn mức 29% dành cho lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell.

Theo nội dung dự luật được Hạ viện thông qua, mức trần nợ 31,4 nghìn tỷ USD sẽ được duy trì trong hai năm, đến ngày 1/1/2025. Điều này được cho sẽ tạo ra tranh cãi khác ở thời điểm vài tuần sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy trong cuộc đàm phán về trần nợ công ở Nhà Trắng ngày 22/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh nhiều thành viên đảng Cộng hòa cho rằng việc hạn chế chi tiêu ngân sách trong dự luật mới được Hạ viện thông qua là chưa đủ, ông McCarthy nhấn mạnh nó mới chỉ là “một bước khởi đầu”.

Thỏa thuận này tạo được ảnh hưởng trong kiềm chế nợ quốc gia như yêu cầu của đảng Cộng hòa đồng thời không phải quay về mức giảm thuế thời cựu Tổng thống Donald Trump – đúng như điều Tổng thống Biden mong muốn.

Dự luật 99 trang có nội dung hạn chế chi tiêu trong 2 năm tới và sửa đổi một số chính sách, trong đó có áp đặt yêu cầu mới đối với người cao tuổi Mỹ nhận hỗ trợ thực phẩm và bật đèn xanh cho đường dẫn khí tự nhiên Appalachia mà nhiều thành viên đảng Dân chủ phản đối. Việc nâng trần nợ công sẽ đảm bảo cho việc Bộ Tài chính có thể vay để chi trả cho các khoản nợ.

Một báo cáo từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ công bố hôm 30/5 cho thấy các hạn chế chi tiêu tùy ý trong thỏa thuận có thể làm giảm thâm hụt của Mỹ 1,5 nghìn tỷ USD từ năm 2023 đến năm 2033. Ông McCarthy đã ca ngợi đây là mức “cắt chi tiêu lớn nhất trong lịch sử Mỹ”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.