Nhân vật nào sẽ thay bà Merkel lãnh đạo đảng CDU?

Sau 18 năm lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà sẵn sàng rời khỏi vai trò này. Câu hỏi được đặt ra hiện nay là nhân vật nào sẽ trở thành người kế nhiệm bà Merkel.

Ngày 29/10, Thủ tướng Merkel tuyên bố rằng bà dự kiến vẫn đảm nhận vị trí Thủ tướng cho đến cuộc bầu cử liên bang sắp tới năm 2021 nhưng sẽ sớm từ bỏ vai trò là lãnh đạo đảng CDU.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Angela Merkel (phải) và Tổng thư ký đảng CDU Annegret Kramp-Karrenbauer. Ảnh: Getty Images

Như vậy, mọi tập trung đều dồn vào nhân vật sẽ kế nhiệm Thủ tướng Merkel chèo lái đảng CDU. Theo tờ Neweeks (Mỹ), nếu đó là đồng minh của bà Merkel thì nhiều khả năng nữ Thủ tướng này vẫn giữ nguyên vị trí sau cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng trong trường hợp người được lựa chọn lại không cùng chiến tuyến với bà Merkel thì viễn cảnh xảy ra là bà sẽ bị tước mất quyền lực. Có thể nói, việc lựa chọn lãnh đạo CDU mới cũng tương tự như một cuộc trưng cầu ý dân với bà Merkel.

Nhà phân tích Jorn Flek nhận định với tờ Newsweek: “Cuộc bầu cử chọn chủ tịch mới của CDU cũng đồng nghĩa với lựa chọn chiến thuật mà đảng này đi theo: duy trì xu hướng ôn hòa của bà Merkel hoặc quay trở lại chủ trương bảo thủ mạnh hơn”.

Một trong những đối thủ lớn nhất của bà Merkel là ông Friedrich Merz - người đã công khai ý định trở thành lãnh đạo CDU. Ông Merz từng là một trong 5 phó chủ tịch của CDU và được bầu làm thành viên Nghị viện châu Âu.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Y tế Jens Spahn. Ảnh: Politico

Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cũng được coi là ứng viên tiềm năng. Chính khách 38 tuổi này từng lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Merkel.

Một cái tên khác được đề cập là lãnh đạo bang Bắc Rhine-Westphalia – ông Armin Laschet. Ông Armin Laschet là lãnh đạo nhánh CDU tại bang nhà đồng thời là phó chủ tịch đảng.

Trong khi đó, nhiều nhà phân tích đánh giá nhân vật kế nhiệm tiềm năng mà bản thân Thủ tướng Merkel ưu ái là Tổng thư ký đảng CDU Annegret Kramp-Karrenbauer. Bà Annegret Kramp-Karrenbauer từng là lãnh đạo bang Saarland và có quan điểm tương đồng với Thủ tướng Merkel.

Thay đổi về lãnh đạo tại CDU xảy ra sau khi đảng này hứng chịu thất bại trong bầu cử khu vực. Nhiều ý kiến nghi ngờ bà Merkel đã giảm quyền lực và tuyên bố ngày 29/10 phần nào củng cố nghi vấn này. Bà Merkel đã giữ chức vụ Thủ tướng Đức kể từ năm 2005.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.