Nhân tố nào đưa Heven AeroTech trở thành kỳ lân quốc phòng đầu tiên của Israel

Hãng sản xuất thiết bị bay không người lái chạy bằng hydro Heven AeroTech của Israel đã trở thành “kỳ lân” công nghệ quốc phòng đầu tiên của nước này sau khi được định giá hơn 1 tỷ USD, nhờ khoản đầu tư lớn từ công ty điện toán lượng tử IonQ (Mỹ).
Chú thích ảnh
Hệ thống drone Z1 của Heven AeroTech. Ảnh: Jerusalem Post

Thông tin về mức định giá cùng vòng gọi vốn 100 triệu USD được tiết lộ trong bài đăng LinkedIn của nhà đầu tư Lorne Abony thuộc Texas Venture Partners. Abony mô tả Heven AeroTech là “kỳ lân công nghệ quốc phòng đầu tiên của Israel”.

Heven AeroTech được thành lập năm 2019 bởi Bentzion Levinson. Một trong những thành tựu nổi bật của công ty là phát triển các dòng thiết bị bay không người lái chạy (UAV) bằng hydro, có khả năng bay đường dài và mang tải trọng lớn.

Dòng sản phẩm chủ lực của Heven là các UAV tàng hình sử dụng nhiên liệu hydro với tầm bay 1.000 km, dự kiến sẽ được mở rộng lên 2.000 km trong thời gian tới. Công ty cũng phát triển loại UAV có thể thả dù máu vào chiến trường, hỗ trợ cứu sinh trong các tình huống khẩn cấp.

Trả lời báo chí bên lề Hội nghị quốc tế về Công nghệ Quốc phòng do Cục Nghiên cứu & Phát triển Bộ Quốc phòng Israel chủ trì, ông Levinson kể lại rằng ý tưởng thành lập công ty xuất phát khi ông chứng kiến Israel loay hoay đối phó với những cánh diều lửa và bong bóng cháy do phong trào Hamas phóng từ Gaza năm 2018.

Ông nhận ra rằng khi UAV không chỉ là camera bay mà trở thành robot thực hiện nhiệm vụ, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.

Từ trải nghiệm đó, Levinson gom số tiền học phí, tìm cộng sự và lập ra Heven năm 2019. Chỉ một năm sau, trong đại dịch COVID-19, drone của ông đã được dùng để vận chuyển mẫu xét nghiệm tại các bệnh viện Israel.

Tuần trước, IonQ xác nhận đã ký thỏa thuận hợp tác với Heven nhằm tích hợp cảm biến, thông tin liên lạc, định vị và bảo mật dựa trên công nghệ lượng tử vào các hệ thống drone. Thỏa thuận còn cho phép các lãnh đạo cấp cao của IonQ tham gia hội đồng quản trị của Heven, cho thấy hợp tác vượt xa một khoản đầu tư tài chính.

Chỉ cách đây vài năm, ông Levinson được bảo rằng công nghệ của ông “hay nhưng chỉ có thế.” Sáu năm sau, với phản hồi từ khách hàng, sự hỗ trợ của Cục Nghiên cứu & Phát triển Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Israel và nhà đầu tư quốc tế, Heven hợp tác với Lực lượn Phòng vệ Israel (IDF), Bộ Quốc phòng Mỹ… và trở thành kỳ lân công nghệ quốc phòng đầu tiên của Israel.

Dù vậy, với ông Levinson, cột mốc tỷ USD chỉ là sự khởi đầu. Ông khẳng định: “Càng phát triển, chúng tôi càng phải vươn xa hơn. Đây là dấu mốc quan trọng, nhưng mới chỉ là 1% hành trình. Chúng tôi tin công ty sẽ mở rộng quy mô và thay đổi thế giới".

Thanh Bình

Dành cho bạn

OpenAI công bố bước nhảy vọt lớn về khả năng của mô hình GPT chủ lực mới

Khi những tập đoàn dẫn đầu cuộc đua AI cùng muốn giảm tốc

Khi lãnh đạo hàng loạt tập đoàn AI hàng đầu thế giới cùng kêu gọi điều tiết tốc độ phát triển công nghệ, cuộc đua AI đang xuất hiện một nghịch lý mới, đó là càng mạnh càng phải biết khi nào cần giảm tốc. Với Việt Nam, đây là gợi mở quan trọng để thực hiện Nghị quyết 57.

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.