Nhân tố đáng lo: Khủng bố ở Sri Lanka xuất thân giàu có, học vấn cao

Hai trong số những kẻ đánh bom liều chết ở Sri Lanka trong ngày Lễ Phục sinh 21/4 là anh em trong một gia đình giàu có, nổi tiếng ở Colombo. Xuất thân giàu có, học vấn cao của chúng là một nhân tố đáng lo ngại.

Theo CNN, hai anh em là Imsath Ahmed Ibrahim và Ilham Ahmed Ibrahim. Chúng tham gia nhóm những kẻ cực đoan thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào nhà thờ Thiên chúa giáo và khách sạn khiến 359 người chết, trong đó có nhiều công dân các nước phương Tây.

Cha của hai tên này là Mohamed Ibrahim, sáng lập viên của công ty xuất khẩu nổi tiếng Ishana Exports ở thủ đô Colombo. Trang web công ty mô tả đây là nhà xuất khẩu gia vị lớn nhất Sri Lanka từ năm 2006. Mohamed Ibrahim đã bị bắt giữ sau vụ khủng bố.

Hai anh em đánh bom liều chết đều hơn 30 tuổi. Tờ Firstpost của Ấn Độ là tờ đầu tiên tiết lộ danh tính hai tên này nhờ nguồn tin tình báo Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Một kẻ đánh bom liều chết trước khi vào nhà thờ St. Sebastian và cho nổ tung thân mình. Ảnh: ANI

Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka, ông Ruwan Wijewardene, cho các phóng viên biết tại một họp báo ngày 24/4 rằng những kẻ đánh bom đều có học vấn cao, xuất thân gia đình thượng lưu giàu có, độc lập về tài chính. Một tên có bằng luật, một số tên từng học ở Anh và Australia. Ông nhấn mạnh đây là nhân tố đáng lo ngại.

Theo hàng xóm và thành viên cộng đồng Hồi giáo ở Colombo, gia đình Ibrahim thuộc hàng gia đình Hồi giáo giàu nhất ở thủ đô, có liên hệ với giới tinh hoa chính trị, doanh nhân trong nước.

Pamuditha Anjana, hàng xóm ở quận Dematagoda, cho biết gia đình Ibrahim rất giàu, có quan hệ rất rộng, kể cả quan hệ chính trị. 

Ông Hilmy Ahamed, Phó chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Sri Lanka cho biết Mohamed Ibrahim là thành viên nổi tiếng trong cộng đồng và con trai ông ta đều du học ở nước ngoài.

Công ty sản xuất gia vị của gia đình Ibrahim có liên quan tới nhà máy đồng vừa bị cảnh sát điều tra. Nhà máy đồng này được cho là nơi những tên khủng bố chế bom từ thuốc nổ “mẹ của quỷ Satan”.

Theo trang web của công ty, công ty gia vị Ishana là công ty mẹ của nhà máy đồng. Số điện thoại của cả hai công ty trên trang web đều giống nhau.

Xem hình ảnh từ camera giám sát về kẻ khủng bố đánh bom nhà thờ St. Sebastian (nguồn: Guardian):

Ngoài hai anh em nói trên, những nghi phạm trong vụ đánh bom đẫm máu đều có học vấn cao. Nguồn tin an ninh của Anh xác định một kẻ đánh bom là Abdul Lathief Jameel Mohamed – người từng học ở Đông Nam nước Anh từ năm 2006 tới 2007. 

Trước đó, điều tra viên Sri Lanka cũng cho rằng một trong số những kẻ đánh bom từng học ở Anh và là sinh viên tốt nghiệp ở Australia trước khi về Sri Lanka.

Một trong những kẻ đánh bom liều chết có Fatima, vợ đang mang bầu của Ilham Ibrahim. Cô ta đã cho nổ tung thân mình và hai đứa con khi cảnh sát đột kích nhà.

Ông Shiral Lakthilaka, cố vấn của Tổng thống Sri Lanka xác định kẻ chủ mưu của vụ đánh bom là Inshan Seelavan, người đã cho nổ tung thân mình tại khách sạn Shangri-La.

Theo tờ Washington Post, các nghiên cứu quy mô lớn về khủng bố, những kẻ đánh bom liều chết thường xuất thân rất bình thường. Ông Robert Pape, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Chicago nói: "Một kẻ tấn công liều chết bình thường thường là những người học hành trên mức trung bình một chút so với xã hội hắn sống".

Do đó, xuất thân giàu có, học vấn cao của những kẻ đánh bom ở Sri Lanka có thể là một yếu tố mới cần nghiên cứu thêm.

Trong khi đó, bà Joana Cook, thành viên nghiên cứu cấp cao thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Cực đoan hóa, cho rằng một sai lầm phổ biến là thường xem nghèo đói là nhân tố duy nhất, động cơ duy nhất của bạo lực chính trị. Bằng chứng về những tên khủng bố giàu có trong vụ ở Sri Lanka có thể bác bỏ sai lầm đó.

Theo bà Joana, nghèo đói chắc chắn là nhân tố trong một số bối cảnh cực đoan, nhưng khủng bố là bạo lực chính trị và có nhiều động cơ để một người tham gia vào bạo lực chính trị. Thông tin cá nhân của những tay súng nước ngoài gia nhập khủng bố Nhà nước Hồi giáo cho thấy họ tham gia vì nhiều lý do. Một số bị lôi kéo bởi mạng lưới an toàn xã hội mà chúng được hứa hẹn, một số bị kích động bởi tư tưởng.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.