Nhắn tin tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Với mong muốn vận động được 1 triệu suất quà Tết tặng các hộ nghèo nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2014, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Chương trình nhắn tin “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2014”.
Với mong muốn vận động được 1 triệu suất quà Tết tặng các hộ nghèo nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2014, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Chương trình nhắn tin “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2014”.

Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400 - Bộ Thông tin và Truyền thông, các mạng viễn thông phối hợp tổ chức, bắt đầu từ tháng 12/2013 đến hết ngày 30/01/2014.

Người dân tham gia chương trình có thể nhắn tin với cú pháp TET gửi 1409. Mỗi tin nhắn trị giá 18.000 đồng sẽ được dùng để gây quỹ hỗ trợ quà Tết cho một triệu hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách và cán bộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân, đón Tết.

Thực hiện chương trình nhắn tin này, Hội Chữ thập đỏ mong muốn từ hành động nhỏ của mỗi cá nhân sẽ giúp những trẻ em nghèo có áo mới, những người già cô đơn sẽ có đủ bánh trưng trong ngày Tết cổ truyền. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng kêu gọi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cùng các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cả nước tham gia ủng hộ chương trình nhắn tin nhân ái ủng hộ các gia đình nghèo được đón Tết.

Theo đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, mỗi suất quà trị giá từ 300-500 nghìn đồng là những mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống. Toàn bộ số quà sẽ được chuyển kịp thời đến đúng đối tượng để các gia đình vui xuân, đón Tết.

Chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 1999. Đến nay, chương trình đã lôi cuốn được đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng. Riêng năm 2013, chương trình đã vận động được trên 1,5 triệu suất quà Tết, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.


Mỹ Bình

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.