Nhân rộng mô hình trồng dưa hấu Hắc mỹ nhân

Với ưu thế dễ trồng, dễ thích nghi với những vùng đất kém màu mỡ, thời gian thu hoạch nhanh, giống dưa hấu Hắc mỹ nhân đang được nhân rộng trồng ở các vùng sản xuất nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng.

Với ưu thế dễ trồng, dễ thích nghi với những vùng đất kém màu mỡ, thời gian thu hoạch nhanh, giống dưa hấu Hắc mỹ nhân đang được nhân rộng trồng ở các vùng sản xuất nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng.

Hiện Đà Nẵng có hàng chục héc ta dưa hấu, tập trung ở các xã của huyện Hoà Vang như Hoà Khương, Hoà Nhơn, Hoà Phong, Hoà Bắc... Trong đó, xã Hoà Nhơn là một trong những địa phương sớm áp dụng trồng thử nghiệm loại dưa hấu Hắc mỹ nhân. Toàn xã hiện có 2 ha trồng dưa với 14 hộ canh tác.

Nhân rộng mô hình trồng dưa hấu Hắc mỹ nhân ảnh 1

Vận chuyển dưa hấu Hắc mỹ nhân. Ảnh: Thanh Long-TTXVN

Ông Mạc Như Pháp, một hộ dân trồng dưa cho biết, vùng đất này ít màu mỡ, trước đây người dân trồng lúa rồi trồng màu nhưng năng suất thấp. Cách đây 6 năm, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp thành phố tới khảo sát, vận động và hướng dẫn người dân chuyển đổi sang trồng thử nghiệm loại dưa hấu Hắc mỹ nhân.

Thời gian đầu, thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng dưa, hỗ trợ bạt phủ, giống và cử cán bộ bám cơ sở để hướng dẫn bà con canh tác. Hiện nay, nông dân ở đây đã nắm vững các kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch. Bình quân 1 sào (tương đương 500 m2) người dân thu hoạch được 1,5-2 tấn dưa. Với giá thị trường hiện nay khoảng 4.000 đồng/kg, người dân thu được khoảng 8 triệu đồng (trong khi với diện tích như trên trồng lạc chỉ cho thu hoạch khoảng 2,5 triệu đồng).

Thành phố Đà Nẵng hiện đã quyết định đầu tư 8 tỷ đồng xây dựng quy hoạch vùng chuyên canh trồng rau ở xã Hoà Nhơn trong đó bao gồm cả diện tích phát triển cây dưa hấu Hắc mỹ nhân. Tuy nhiên, khó khăn của người trồng dưa xã Hoà Nhơn nói riêng và ở nhiều xã khác là vấn đề tìm đầu ra ổn định cho loại trái này vì hiện nay việc tiêu thụ dưa hấu trên địa bàn thành phố chủ yếu do thương lái thu mua nên giá cả rất bấp bênh.

Đỗ Trưởng

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.