Nhân rộng mô hình giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và một số tổ chức hữu quan đã tổ chức hội thảo “Kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch”.

Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA), rác thải nhựa đang là một thách thức trên thế giới, cũng như tại Việt Nam. Đây là vấn đề môi trường lớn, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội bao gồm cả lĩnh vực du lịch. Du lịch được xem là lĩnh vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ ô nhiễm rác thải nhựa nhưng cũng là nguồn phát sinh đáng kể rác thải nhựa. Sự tham gia tích cực của ngành du lịch toàn cầu, trong đó có Việt Nam vào mục tiêu giảm thải ô nhiễm rác thải nhựa được kỳ vọng là một trong các giải pháp quan trọng mang lại mục tiêu phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu về kế hoạch hành động giảm thải rác thải nhựa.

“Quy định về lộ trình giảm rác thải nhựa nói chung và trong lĩnh vực du lịch nói riêng đã được thể chế hóa trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Theo đó, từ năm 2025, sẽ có 100% các khu du lịch, cơ sở lưu trú, khách sạn không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Nhiều tỉnh, thành phố ven biển đã ban hành Kế hoạch hành động của địa phương về quản lý rác thải nhựa đại dương và triển khai các mô hình giảm thiểu, hạn chế phát sinh rác thải nhựa. Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp luật về quản lý rác thải nhựa vẫn chưa đầy đủ; các chính sách của ngành du lịch chưa đề cập rõ và cụ thể về quản lý rác thải nhựa; chưa có kế hoạch hành động của ngành du lịch về giảm rác thải nhựa; chưa có quy chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên Môi trường với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về bảo vệ môi trường nói chung và quản lý rác thải nhựa nói riêng….", ông Vũ Thế Bình cho biết.

Từ năm 2018, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã phát động phong trào “Du lịch Việt Nam - Chung tay giâm thiểu rác thải nhựa” được các doanh nghiệp du lịch cả nước hưởng ứng và đã đạt được những kết quả ban đầu về giảm thiểu rác thải nhựa. Trên cơ sở đề xuất cùa VITA, dự án “Giảm thiều rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam” đã được Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường Toàn cầu, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP/GEF-SGP) phê duyệt thực hiện trong hai năm 2023-2024. "Thông qua dự án, VITA xây dựng cụ thể thơn bộ tiêu chí về cách giảm rác thải nhựa trong du lịch và từ đó truyền đi thông điệp kêu gọi sự nỗ lực, góp sức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng và du khách vì mục tiêu “Du lịch không rác thải nhựa ở Việt Nam”, ông Vũ Thế Bình cho biết.

Clip ông Vũ Quốc Trí, Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam chia sẻ về những tác động của rác thải nhựa tới du lịch:

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Điều phối viên chương trình Phát triển Liên Hợp quốc cho biết: "Điểm mấu chốt của dự án này là đã xây dựng được bộ tiêu chí hướng dẫn kỹ thuật và đưa ra được cách làm cụ thể giảm thiểu rác thải nhựa với sự tham gia của khối tư nhân và tác động điều chỉnh đến hành vi của khách. Ngay sau khi UNDP đăng tải Bộ tiêu chí hướng dẫn kỹ thuật giảm thải rác thải nhựa, đã có một số doanh nghiệp du lịch quốc tế như Booking liên hệ hợp tác để đánh sao xanh đối với dịch vụ đặt phòng. Do đó, từ dự án triển khai ở hai địa phương Ninh Bình và Hội An (Quảng Nam), chúng tôi kỳ vọng sẽ có thể nhân rộng trong cộng đồng doanh nghiệp du lịch Việt Nam và các địa phương khác”.

Theo ông Vũ Quốc Trí, Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam, dự án triển khai thí điểm tại Ninh Bình và Hội An (Quảng Nam) đã giảm được 20% rác thải nhựa. Từ thí điểm tại 2 địa phương, Hiệp hội xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch với 6 nhiệm vụ trọng tâm để các hội viên có thể áp dụng nhân rộng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia cho biết: “Chuyển đổi xanh là xu hướng phát triển tất yếu của du lịch. Đây là những bước khởi đầu cụ thể về giảm thải rác thải nhựa từ phía các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ. Từ kế hoạch này, phía Hiệp hội Du lịch hình thành những dự án triển khai cụ thể để các thành viên có thể áp dụng nhân rộng được”.

Tin, ảnh, clip: XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.