Nhân loại còn tồn tại được bao nhiêu năm nữa?

Nhà vật lý nổi tiếng người Anh Stephen Hawking tuyên bố rằng nhân loại sẽ không thể tồn tại thêm một nghìn năm nữa trên Trái đất, - The Daily Mail đưa tin.

Tuyên bố này do vị Giáo sư 74 tuổi đưa ra khi thuyết trình tại Đại học Tổng hợp Oxford. Có thông báo rằng ông đã cắt ngang những tràng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt sau khi kêu gọi các nhà khoa học hãy quan tâm nhiều hơn đến việc thăm dò không gian và những hành trình lên vũ trụ.

Nhân loại còn tồn tại được bao nhiêu năm nữa? ảnh 1

Nhà vật lý nổi tiếng người Anh Stephen Hawking.

"Có thể vào một ngày tuyệt vời nào đó chúng ta sẽ biết sử dụng sóng hấp dẫn để nhìn thẳng vào "trái tim" của Big Bang — ông Stephen Hawking nêu giả thiết. Trong vũ trụ đã có nhiều khám phá, nhưng dù sao vẫn chưa đủ. Cần tiếp tục nghiên cứu và khám phá dành cho tương lai của nhân loại… Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ tồn tại được thêm một nghìn năm nữa trên hành tinh Trái đất mong manh của chúng ta".

Giáo sư liệt kê những mối đe dọa có thể dẫn đến sự hủy diệt nhân loại: chiến tranh hạt nhân, virus biến đổi gen, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Tôi nghĩ rằng nhân loại không có tương lai nếu chúng ta không kịp bay vào vũ trụ, — Giáo sư Stephen Hawking nói —. Vì vậy, tôi muốn khuyến khích mối quan tâm của cộng đồng đến vũ trụ và tự mình sẵn sàng theo khóa đào tạo để bay đến đó".

(Sputnik)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.