Nhận hối lộ, quan chức Bộ Quốc phòng Nga bị bắt

Phó trưởng ban một ban tài chính của Bộ Quốc phòng Nga đã bị bắt ngày 2/10 tại Moscow (Mátxcơva) do nhận hối lộ 100.000 ơrô của một nữ doanh nhân nhằm giúp cho việc kinh doanh không bị gián đoạn.

Phó trưởng ban một ban tài chính của Bộ Quốc phòng Nga đã bị bắt ngày 2/10 tại Moscow (Mátxcơva) do nhận hối lộ 100.000 ơrô của một nữ doanh nhân nhằm giúp cho việc kinh doanh không bị gián đoạn.

Thông cáo của Bộ Nội vụ Nga ra ngày 2/10 cho biết nữ quan chức Bộ Quốc phòng nói trên đã lừa dối nạn nhân về quyền hạn của mình cũng như mối quan hệ với lãnh đạo một trong những công ty năng lượng lớn và đòi hối lộ số tiền đã nêu để giúp nối lại việc cấp điện cho văn phòng của nữ doanh nhân nói trên, vốn bị cắt điện trước đó.

Nữ quan chức Bộ Quốc phòng nói trên hiện đang bị quản thúc tại gia.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ những đồng phạm của nữ quan chức này trong số nhân viên và lãnh đạo công ty năng lượng nêu trên.

Bộ Nội vụ Nga cho biết mức phạt tối đa cho loại hình tội phạm như trên là bị tù giam đến 10 năm và chịu phạt tới 1 triệu rúp (hơn 33.000 USD).

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.