Nhận diện 12 hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển – Red Communication (Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu khảo sát và nhận diện các hành vi cản trở báo chí, đóng góp hoàn thiện khung chính sách bảo vệ nhà báo tác nghiệp.

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển – Red Communication (Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu khảo sát và nhận diện các hành vi cản trở báo chí thuộc Dự án “Nghiên cứu – truyền thông các hành vi cản trở báo chí tác nghiệp”, đóng góp hoàn thiện khung chính sách bảo vệ nhà báo tác nghiệp.

Nhóm nghiên cứu đã công bố 12 loại hành vi thường xuyên cản trở hoạt động nghề nghiệp của các nhà báo Việt Nam. Đó là các hành vi né tránh cung cấp thông tin, gây khó dễ, tác động, mua chuộc đến đe dọa, giữ người, tấn công gây thương tích, trả thù... Đáng chú ý, trong kết quả nghiên cứu có tới trên 80% nhà báo được hỏi cho biết đã từng bị cản trở trong khi tác nghiệp. Các hành vi né tránh cung cấp thông tin là phổ biến nhất, chiếm từ 11 - 12%.

Trong số nhiều nguyên nhân được nhắc tới có lý do chế tài mà cơ quan tư pháp áp dụng cho các vụ việc tấn công nhà báo không còn phù hợp với thực tế.

Lý Thanh Hương

Dành cho bạn

Nâng cao hiệu quả tố tụng dân sự công ích tại Hà Nội

Nâng cao hiệu quả tố tụng dân sự công ích tại Hà Nội

Ngày 10/9, VKSND tối cao tổ chức khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công tại VKSND TP Hà Nội.