Nhân dân tệ là 1 trong 5 đồng tiền thanh toán thông dụng nhất

Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã trở thành 1 trong 5 ngoại tệ được sử dụng thường xuyên nhất trong hệ thống thanh toán quốc tế, vượt qua đồng đôla Canada và Australia.
Ngày 28/1, Hiệp hội Viễn thông liên ngân hàng tài chính quốc tế (SWIFT) công bố vào tháng 11/2014, đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc đã trở thành 1 trong 5 ngoại tệ được sử dụng thường xuyên nhất trong hệ thống thanh toán quốc tế, vượt qua đồng đôla Canada (CAD) và Australia (AUD).
Nhân dân tệ là 1 trong 5 đồng tiền thanh toán thông dụng nhất ảnh 1

Nhân dân tệ của Trung Quốc. Ảnh: Telegraph.

Theo SWIFT, trong năm 2014, Trung Quốc đã tăng gấp đôi việc sử dụng NDT trong các giao dịch xuyên biên giới và bứt lên đứng thứ 5 từ vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng các ngoại tệ thanh toán toàn cầu chỉ trong 2 năm.

Tháng 12/2014, NDT đạt kỷ lục 2,17% trong tổng các khoản thanh toán tiền tệ thế giới và như vậy đã đến rất sát đồng yen của Nhật (2,69% thanh toán ngoại hối thế giới). Trong năm vừa qua, các khoản thanh toán bằng đồng NDT tăng 102%, trong khi tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho bất cứ đồng tiền nào là 44%.

Theo tuyên bố của SWIFT, những dữ liệu vừa ban hành là chỉ số quan trọng của quá trình quốc tế hóa NDT và chứng tỏ việc biến đồng tiền này thành một loại tiền tệ quốc tế được sử dụng thường xuyên. Tuy vậy, tới nay đồng đôla Mỹ (USD), euro và bảng Anh vẫn là những đồng tiền thanh toán hàng đầu của thế giới.


TN

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.