Nhận án 5 năm tù vì hám lời, vận chuyển thuê sừng tê giác về Việt Nam

Ngày 1/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Phố (sinh năm 1989, trú tại xã Thạch Điều, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Điều 244, khoản 2 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, tối 7/11/2019, Nguyễn Văn Phố đi trên chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) tới sân bay Nội Bài (Việt Nam). Khi nhập cảnh, Phố mang theo 2 va ly ký gửi và 2 ba lô xách tay. Phát hiện thấy có dấu hiệu vi phạm, Đội kiểm soát và Đội thủ tục hành lý nhập khẩu (Chi cục Hải quan Nội Bài) đã yêu cầu Phố đưa hành lý vào phòng kiểm tra hải quan. Lực lượng chức năng phát hiện trong kiện hành lý của Phố có bình khí màu xanh chứa một gói đồ được bọc giấy bạc, cuốn dây đồng. Mở gói giấy ra, lực lượng chức năng thấy có 2 khúc sừng (nặng gần 1,9kg) của tê giác đen thuộc danh mục loài động vật hoang dã nguy cấp được quy định trong phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Tại Cơ quan điều tra Phố khai rằng khi làm công nhân xây dựng ở Angola, Phố quen một người đàn ông tên Ánh (chủ thầu xây dựng). Ánh đã chi 1,2 triệu đồng để thuê Phố vận chuyển từ Angola về Việt Nam một va ly bên trong có bình khí màu xanh chứa 2 đoạn sừng tê giác. Khi Phố về Việt Nam thì Ánh sẽ cho người tới gặp Phố để lấy “hàng”. Nhận lời, Phố đã mang chiếc va ly từ sân bay Luanda (Angola) quá cảnh qua Bangkok (Thái Lan) về sân bay Nội Bài thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại phiên tòa, Phố thừa nhận rằng bị cáo biết sừng tê giác bị cấm vận chuyển, tàng trữ nhưng do hám lời nên vẫn nhận xách thuê. Phố mong được Tòa xem xét cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật, tuyên mức án thấp nhất để bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình. Xét thấy bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải, vi phạm lần đầu, gia đình có công với cách mạng… nên Hội đồng xét xử đã cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phố 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.