Nhắc nhở người đội mũ bảo hiểm rởm

Hôm nay (1/7), quy định về xử lý người đội mũ bảo hiểm rởm, không đạt tiêu chuẩn chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Tin Tức, lực lượng chức năng chủ yếu kiểm tra để nhắc nhở và vận động người dân đội mũ đúng quy cách mà chưa xử phạt trong những ngày đầu.
Hôm nay (1/7), quy định về xử lý người đội mũ bảo hiểm rởm, không đạt tiêu chuẩn chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Tin Tức tại Hà Nội, lực lượng chức năng chủ yếu kiểm tra để nhắc nhở và vận động người dân đội mũ đúng quy cách mà chưa xử phạt trong những ngày đầu.Ghi nhận sáng 1/7 tại ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài (Hà Nội), lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý hàng chục trường hợp người tham gia giao thông đi xe máy vi phạm quy định về an toàn giao thông. Kết hợp với đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra mũ bảo hiểm của người tham gia giao thông. Với những trường hợp sử dụng mũ không đạt chuẩn, các chiến sĩ cảnh sát giao thông nhắc nhở để người dân mua đổi mũ mới.
Nhắc nhở người đội mũ bảo hiểm rởm ảnh 1

Không khó để nhận dạng những loại mũ lưỡi trai, đội lốt mũ thời trang là những mũ không đạt chuẩn.

"Từ sáng, chúng tôi xử lý lỗi vi phạm về giao thông như vượt đèn đỏ, đi sai làn... rồi mới kết hợp kiểm tra mũ bảo hiểm, hoặc những thanh niên ngổ ngáo đội mũ không đạt chuẩn cũng bị xử lý. Những người chưa biết sẽ được tuyên truyền, nhắc nhở", Thượng úy Lê Quốc Khánh, Đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội cho biết.Theo các chiến sĩ cảnh sát giao thông đội 1, không khó để nhận dạng những chiếc mũ bảo hiểm dạng mũ lưỡi trai, vì nó chỉ có một lớp nhựa mỏng mà không có các lớp bảo vệ bên trong. Với những chiếc mũ rởm, có hình dạng giống với mũ thật nhưng lại thiếu tem CR chứng nhận về chất lượng thì khó nhận biết hơn. Tuy vậy, thời gian đầu, lực lượng chức năng chỉ tuyên truyền để người dân mua đổi mũ có tem.Cùng thời điểm lực lượng cảnh sát giao thông xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm, ghi nhận của phóng viên cho thấy, số người đội mũ giả tham gia giao thông không hề ít.
Nhắc nhở người đội mũ bảo hiểm rởm ảnh 2
Nhắc nhở người đội mũ bảo hiểm rởm ảnh 3
Nhắc nhở người đội mũ bảo hiểm rởm ảnh 4
Nhắc nhở người đội mũ bảo hiểm rởm ảnh 5

"Theo quy định, mũ đạt tiêu chuẩn phải có đủ 3 bộ phận: vỏ mũ, đệm xốp và lớp quai đeo. Qua kiểm tra cho thấy có mũ mất tem, tem bị mờ thì chúng tôi đều nhắc nhở", thiếu úy Phạm Tuấn Văn, tổ trưởng tổ Chuyên đề, Đội CSGT số 1 Hà Nội cho biết.

Nhắc nhở người đội mũ bảo hiểm rởm ảnh 6

CSGT hướng dẫn người tham gia giao thông về cách phân biệt mũ giả.

Nhắc nhở người đội mũ bảo hiểm rởm ảnh 7
Nhắc nhở người đội mũ bảo hiểm rởm ảnh 8

Trên phố Điện Biên Phủ, nhiều người đội mũ không đạt chất lượng.

Nhắc nhở người đội mũ bảo hiểm rởm ảnh 9

Lực lượng chức năng kiểm tra mũ bảo hiểm.

Nhắc nhở người đội mũ bảo hiểm rởm ảnh 10

Mũ đạt chuẩn phải có đủ 3 lớp.

Nhắc nhở người đội mũ bảo hiểm rởm ảnh 11

Và có tem hợp quy.

Nhắc nhở người đội mũ bảo hiểm rởm ảnh 12

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong lần xử lý này, việc xử phạt sẽ được tiến hành với cả những cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng.

Thực hiện: Hoàng Dương

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.