Nhà vườn Trà Vinh thất thu lớn vụ trái cây đặc sản

Hàng năm, vào tháng 5 âm lịch là các nhà vườn huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh bước vào vụ thu hoạch các loại trái cây đặc sản như: măng cụt, chôm chôm, sầu riêng, dâu. Năm nay, do ảnh hưởng thời tiết, nhất là đợt xâm nhập mặn năm 2016 đã làm cho cây trái đặc sản giảm năng suất rất lớn.
Nhà vườn Trà Vinh thất thu lớn vụ trái cây đặc sản ảnh 1

Do ảnh hưởng xâm nhập mặn, cây chôm chôm phát triển kém, cho ít trái. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Ông Đỗ Văn Tài, ấp Tân Qui I, xã An Phú Tân cho biết, gia đình ông có 0,2 ha vườn chôm chôm. Do ảnh hưởng xâm nhập mặn làm cây chôm chôm phát triển rất kém; có rất nhiều cây không ra hoa kết trái. Toàn bộ diện tích chôm chôm của gia đình ước vụ này thu hoạch chỉ đạt khoảng 150 kg trong khi những năm trước thu hoạch được từ 6,5 - 7 tấn.

Còn ông Trường Văn Triều, ấp Tân Qui II cho biết, ấp Tân Qui II có hơn 10 ha chuyên canh cây sầu riêng và trên 100 ha cây măng cụt. Kể từ sau đợt xâm nhập mặn đã có gần 4 ha sầu riêng bị chết, số cây còn lại chỉ cho trái 2 - 3 tấn/ha; trong khi, hàng năm cho năng suất 20 - 25 tấn/ha.

Còn đối với cây măng cụt thì xuất hiện tình trạng bị quéo đọt, rụng trái non, năng suất giàm đến trên 70 %. Không chỉ bị thất thu về sản lượng, các nhà vườn tốn kém nhiều chi phí thuốc bảo vệ thực để chăm sóc, xử lý cho cây ra hoa, trái trong năm nay tăng thêm 20 - 25 triệu đồng/ha.

Theo khảo sát của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Kè, toàn huyện có hơn 8.000 ha vườn cây ăn trái các loại, nhiều nhất là chôm chôm chiếm khoảng 40% diện tích; kế đến là cây măng cụt chiếm 30% diện tích, sầu riêng khoảng 15% diện tích... Do đợt xâm nhập năm trước đã là giảm năng suất và chất lượng trái cây các loại trên địa bàn huyện từ 50 - 70%, nặng nhất là diện tích cây ăn trái trên địa bàn 2 ấp cù lao Tân Qui I và Tân Qui II.

Tuy mùa vụ trái cây bị giảm năng suất giảm, nhưng giá các loại cây vẫn không tăng mạnh như: măng cụt có giá từ 45.000 - 50.000 đồng/kg, so với đầu vụ năm trước là 70.000 đồng/kg; giá chôm chôm từ 15.000 đồng/kg, so với cách đây 1 tháng là 25.000 đồng/kg.

Hiện nay, ngành nông nghiệp huyện Cầu Kè cử cán bộ kỹ thuật khuyến cáo và hướng dẫn cho bà con tăng cường khơi thông các mương vườn để nước ngọt rửa mặn cho đất; sử dụng các loại phân hữu cơ vi sinh, phân lân, ka li để bón cho cây; hạn chế tối đa bón phân đạm để bảo vệ diện tích cây ăn trái, không để cây bị chết dần, nhằm khôi phục năng suất và chất lượng cho mùa vụ cây trái năm sau.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.