Nhà vườn Quảng Trị phấn khởi khi hoa Tết được mùa

Người trồng hoa vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ở tỉnh Quảng Trị đang phấn khởi bởi hoa được mùa, giá bán cũng ổn định.
Chú thích ảnh
Nhà vườn ở làng hoa An Lạc kiểm tra những chậu hoa cúc vàng trước khi cung ứng ra thị trường Tết. 

Những ngày cận Tết này, người trồng hoa, cảnh Tết ở Quảng Trị đã bắt đầu vận chuyển hoa, cảnh từ vườn đến chợ và ven các tuyến đường ở thành phố, thị xã, thị trấn để bán.

Vụ Tết năm nay, ông Hoàng Hữu Khiêm ở làng hoa truyền thống An Lạc, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà trồng 2.000 chậu hoa các loại như: cúc vàng, dạ yến thảo, đồng tiền… mang lại doanh thu khoảng 200 triệu đồng.

Ông Khiêm cho biết: vụ hoa Tết năm nay được mùa do thời tiết thuận lợi, không có lũ lụt lớn, mùa đông nhiệt độ xuống không quá thấp. Do đó, cây hoa sinh trưởng và phát triển tốt, hoa bung nở đúng thời điểm cung ứng ra thị trường dịp Tết, sắc hoa tươi đậm, cây khỏe.

An Lạc là làng trồng hoa Tết truyền thống nổi tiếng và có quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Trị với khoảng 3 ha. Làng hoa này đã chuẩn bị 45.000 chậu hoa để cung ứng cho thị trường Tết  Nguyên đán Nhâm Dần 2022; trong đó, chủ yếu là hoa cúc vàng, dạ yến thảo, cúc mâm xôi, thược dược. 

Chú thích ảnh
Nhà vườn ở làng hoa An Lạc đã chuẩn bị nhiều loại hoa để cung ứng ra thị trường Tết. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Giá hoa vụ Tết năm nay tăng nhẹ khoảng từ 5 - 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Cặp chậu hoa cúc vàng loại lớn có giá bán từ 3,5 - 4 triệu đồng, loại vừa từ 2 - 2,5 triệu đồng/cặp, loại nhỏ 800.000 -  1.500.000 triệu đồng/cặp. Các loại hoa như dạ yến thảo từ 50.000 - 70.000 đồng/chậu, thược dược từ 100.000 - 150.000 đồng/chậu...

Theo đại diện Tổ hợp tác trồng hoa làng An Lạc, dự kiến vụ hoa Tết Nguyên đán 2022, các nhà vườn có tổng doanh thu từ 3,5 - 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá phân bón tăng gấp 2 lần, công chăm sóc hoa và vật tư khác cũng tăng, khiến người trồng hoa phải đầu tư kinh phí khá lớn cho sản xuất.

Ngoài làng hoa An Lạc sản xuất tập trung hoa Tết, các địa phương khác của tỉnh Quảng Trị trồng hoa, cảnh Tết chủ yếu theo quy mô gia đình với loại cây hoa được trồng nhiều nhất là hoa cúc vàng, thược dược và mai vàng.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.