Nhà vườn giảm diện tích trồng hoa Tết, hồi hộp chờ giá cả

Thời điểm này, các nhà vườn tại TP Hồ Chí Minh đang tất bật chăm sóc các loại hoa, kiểng để có thể đưa ra thị trường kịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức những ngày đầu tháng 1/2024 tại phường Thới An, Quận 12 (TP Hồ Chí Minh), các nhà vườn trồng hoa đang tất bật chăm sóc và làm những công đoạn cuối cùng như tỉa lá, tỉa búp, tưới nước, bón phân... để sẵn sàng xuất bán ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới.

Chú thích ảnh
Làng hoa Thới An là một trong những vườn hoa cung cấp lượng lớn hoa ra thị trường dịp Tết.
Chú thích ảnh
Công nhân tưới nước cho những chậu hoa.

Năm nay, thời tiết khá thuận lợi nên các loại hoa phát triển rất tốt; việc trồng, chăm sóc cũng nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế còn khó khăn nên nhiều chủ vườn không khỏi lo lắng, thu hẹp diện tích sản xuất.

Bà Trịnh Thị Kim Lan, chủ một vườn hoa tại đây cho biết: “Tình hình kinh tế năm nay khó khăn nên gia đình tôi cũng đã cắt giảm một phần diện tích trồng hoa. Như mọi năm, gia đình trồng từ 15.000 - 16.000 chậu hoa, nhưng năm nay cắt giảm chỉ trồng khoảng 8.000 chậu hoa các loại như: Cúc đại đóa, cúc mâm xôi, mào gà…”.

Chú thích ảnh
Công đoạn ngắt nụ đòi hỏi phải cẩn trọng và tỉ mỉ.
Chú thích ảnh
Bà Trịnh Thị Kim Lan, chủ vườn hoa, trực tiếp ăn ngủ tại vườn để chăm sóc cho từng chậu hoa.

Theo bà Lan, việc chăm sóc, trồng hoa rất vất vả. Để có được chậu hoa mang ra chợ bán ngày Tết, nông dân phải bỏ công chăm sóc ròng rã 4 tháng trời và tốn rất nhiều chi phí. Năm nay tiền điện tăng, trong khi đó người trồng hoa phải tưới nước nhiều, giá hoa thì vẫn không tăng. “Hiện nay tôi đang thuê khoảng 7 - 8 nhân công làm các công việc như tỉa lá, ngắt nụ, tưới nước, bón phân với tiền công 200.000 đồng/ngày. Riêng tôi những ngày này thì ăn ngủ cùng hoa. Công việc làm từ 6 giờ sáng kéo dài đến chiều tối, khi nhân công về hết thì đêm tôi lại tranh thủ ra vườn xịt thuốc cho hoa”, chị Lan tâm sự.

Chú thích ảnh
Những ngày này, mỗi vườn hoa sẽ có cả chục nhân công chăm sóc để hoa nở kịp đúng dịp Tết.
Chú thích ảnh
Những chậu hoa cúc đã bắt đầu chớm nụ trên cánh đồng hoa ở TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Hoa cúc đại đóa được cố định bằng lưới sau khi ngắt nụ giúp hoa thẳng đứng không bị ngả nghiêng.

Theo các chủ vườn, hoa sẽ xuất bán từ ngày 21 tháng Chạp đến trước 30 Tết Nguyên đán. Thời điểm này, nhiều nhà vườn chưa dám nhận cọc từ thương lái vì giá cả chưa thống nhất. Dự kiến khoảng mùng 10 tháng Chạp khi cây bung nụ đẹp sẽ mở cửa đón thương lái vào đặt hàng.

Đang tất bật bón phân cho hoa, ông Trịnh Thế Giao (chủ vườn hoa ở phường Thới An, Quận 12), cho biết năm nay gia đình ông trồng khoảng 8.000 chậu hoa các loại như dạ yến thảo, dừa cạn, mào gà và thêm hoa cúc đồng tiền, dưa lưới để cung ứng ra thị trường Tết.

Chú thích ảnh
Ông Trịnh Thế Giao, chủ vườn hoa ở phường Thới An (Quận 12) đang bón phân cho những chậu dưa lưới.

“Hiện các nhà vườn chưa dám nhận đơn hàng do năm nay số lượng mua chưa biết trước được vì còn phải phụ thuộc vào thị trường. Mặc dù vật tư, thuốc, điện nước tăng nếu tăng giá hoa thì khó bán nên các nhà vườn có thể phải hạ giá hoa xuống bằng hoặc thấp hơn so với năm ngoái”, ông Giao chia sẻ.

Chú thích ảnh
Là loại hoa nở liên tục, dạ yến thảo đã bắt đầu khoe sắc trên cánh đồng.
Chùm ảnh, video: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.