Nhà vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha tới thăm vùng lũ lụt

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin ngày 3/11, Nhà vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia đã đến thăm vùng Valencia ở miền Đông nước này, nơi vừa hứng chịu trận lũ lịch sử đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người.
Chú thích ảnh
Các phương tiện bị nước lũ cuốn trôi tại tỉnh Valencia ngày 31/10/2024. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Nhà vua và Hoàng hậu, cùng với Thủ tướng Pedro Sanchez đã đến thăm Paiporta, một trong những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đoàn dự kiến sẽ di chuyển đến Chiva, một thị trấn khác bị tàn phá gần thành phố Valencia, vào cuối ngày. 

Năm ngày sau khi dòng nước lũ đầy bùn tàn phá các thị trấn và cơ sở hạ tầng trong thảm họa thiên tai tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, hy vọng tìm kiếm người sống sót đang ngày càng mờ mịt. Hầu hết các trường hợp tử vong được ghi nhận ở vùng Valencia, nơi hàng nghìn nhân viên an ninh và cứu hộ đang khẩn trương dọn dẹp đống đổ nát trong nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân. Mô tả đây là "thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của đất nước", Thủ tướng Sanchez cho biết đây cũng là trận lũ gây nhiều thương vong thứ hai ở châu Âu trong thế kỷ này.

Chuyến thăm của hoàng gia Tây Ban Nha diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha vừa phát đi cảnh báo về mưa lớn ở vùng Valencia, với lượng mưa có thể lên tới 100 lít/m2. Cơ quan này cũng cảnh báo về nguy cơ ngập lụt tại tỉnh Almeria, miền Nam nước này, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển.

Việc khôi phục trật tự và phân phát viện trợ cho các thị trấn và làng mạc bị tàn phá hiện là ưu tiên hàng đầu. Tây Ban Nha đang triển khai thêm 10.000 binh sỹ và cảnh sát đến Valencia, đánh dấu đợt triển khai quân đội và lực lượng an ninh lớn nhất trong thời bình ở nước này. Cảnh sát đã thực hiện khoảng 20 vụ bắt giữ các đối tượng trộm cắp và cướp bóc, đồng thời cam kết xử lý nghiêm hành vi trục lợi trong bối cảnh thiên tai.    

Theo thông tin chính thức của nhà chức trách Tây Ban Nha, 213 người đã thiệt mạng do lũ lụt, trong đó 210 người ở khu vực Valencia, hai người ở Castilla-La Mancha lân cận và một người ở Andalusia. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tăng khi các phương tiện bị kẹt trong đường hầm và bãi đậu xe ngầm.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.