Nhà Vua và Hoàng hậu Hà Lan xin lỗi vì vi phạm quy định giãn cách xã hội

Nhà Vua và Hoàng hậu Hà Lan ngày 24/8 đã đưa ra lời xin lỗi trên mạng xã hội sau khi xuất hiện các bức chụp ảnh cho thấy họ đã vi phạm quy định giãn cách xã hội khi đi nghỉ tại Hy Lạp. 
Chú thích ảnh
Người dân thực hiện giãn cách xã hội phòng lây nhiễm COVID-19 khi mua thực phẩm tại chợ ở Haarlem, Hà Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Chia sẻ trên trang Twitter, Vua và Hoàng hậu Hà Lan giải thích rằng do sơ ý, nên cả hai đã giữ khoảng cách quá gần như hình ảnh chia sẻ trên các phương tiện truyền thông.

Tuy nhiên, họ khẳng định việc tuân thủ nghiêm túc các quy định giãn cách xã hội là cần thiết kể cả khi đang đi nghỉ và việc tuân thủ các quy định y tế có ý nghĩa rất quan trọng để chống lại sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. 

Bức ảnh công khai trên các phương tiện truyền thông cho thấy Nhà Vua, 53 tuổi, quàng tay ôm Hoàng hậu trong khi tay cầm khẩu trang. 

Hồi tháng 3, Vua và Hoàng hậu Hà Lan đã tự cách ly sau khi họ đi nghỉ tại Áo - nơi phát hiện hàng chục ca mắc COVID-19.

Để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, Chính phủ Hà Lan trong thời gian gần đây liên tục hối thúc công dân nước này cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định giãn cách xã hội sau khi số ca mắc COVID-19 tăng trở lại.

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Lan đã lên tới 66.554 ca, trong đó có 6.200 không qua khỏi.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.