Nhà truyền giáo Hàn Quốc bị bắt giữ tại Triều Tiên 'thú tội'

Ngày 27/2 nhà truyền giáo Hàn Quốc Kim Jeong-Wook bị Triều Tiên bắt giữ hồi tháng 10/2013 đã thú nhận hoạt động theo lệnh của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc
Ngày 27/2 nhà truyền giáo Hàn Quốc Kim Jeong-Wook bị Triều Tiên bắt giữ hồi tháng 10/2013 đã thú nhận tìm cách xây dựng các nhà thờ bí mật và hoạt động theo lệnh của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS).
Nhà truyền giáo Hàn Quốc bị bắt giữ tại Triều Tiên 'thú tội' ảnh 1

Ông Kim Jeong-Wook phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bình Nhưỡng ngày 27/2. 

Trong một cuộc họp báo ở Bình Nhưỡng, ông Kim Jeong-Wook, 50 tuổi, với một vẻ ngoài khỏe mạnh, đã đọc một bản nhận tội trong đó nêu rõ một số hoạt động chống phá Triều Tiên. Văn bản có đoạn: "Tôi cho rằng chính quyền hiện tại của Triều Tiên nên bị lật đổ và tôi hành động theo chỉ thị của NIS. Tôi đã tiếp xúc với người dân Triều Tiên và giới thiệu họ với NIS. Tôi cũng lăng mạ và sỉ nhục giới cầm quyền Triều Tiên với những lời lẽ cay nghiệt". Không có câu hỏi nào được đưa ra trong buổi họp báo và sự kiện này đã được phát trên truyền hình Hàn Quốc. Những người nước ngoài bị bắt giữ ở Triều Tiên thường được yêu cầu "thú tội" công khai và sau đó họ có thể được phóng thích về nước. Ngoài Kim Jeong-Wook, Bình Nhưỡng còn đang giam giữ một nhà truyền giáo Australia và một công dân Mỹ.T.N(Theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.