Nhà Trắng yêu cầu FED giảm lãi suất để bảo vệ nền kinh tế

Ngày 29/3, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow đã kêu gọi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất để bảo vệ nền kinh tế nước này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell (phải) tại cuộc gặp ở Nhà Trắng ngày 2/11/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trên CNBC, ông Kudlow cho rằng FED cần phải giảm lãi suất như một biện pháp bảo vệ. Trước đó, Axios dẫn lời ông Kudlow cho biết FED cần "ngay lập tức" giảm lãi suất ở mức 0,5 điểm %.

Ông này cho rằng chỉ số lạm phát không đạt yêu cầu vì vậy việc FED để ngỏ khả năng tăng nâng lãi suất là "làm quá", đồng thời cho rằng nhận định này cũng phản ánh quan điểm của Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, hôm 28/3, Tổng thống Trump cũng chỉ trích ý định tăng lãi suất của FED. Chia sẻ trên Twitter cá nhân, ông chủ Nhà Trắng cho rằng nếu FED không nâng lãi suất một cách sai lầm, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát rất thấp, và nếu họ không làm trò thắt chặt định lượng, thì chắc chắn tăng trưởng GDP sẽ cao hơn mức 3%  và thị trường chứng khoán Mỹ cũng  như toàn thế giới đã sáng sủa hơn.

Về khả năng tình trạng kinh tế toàn cầu giảm tốc có thể đe dọa tăng trưởng Mỹ, ông Kudlow cho rằng Mỹ không muốn đe dọa đà phục hồi kinh tế thế giới. Cũng như nhiều quốc gia khác, Mỹ nhận thấy nhiều mối đe dọa trên toàn thế giới từ tình trạng mấp mé bờ vực suy thoái tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), tới các diễn biến nhiều vấn đề tại khu vực Mỹ Latinh và căng thẳng thương mại Mỹ- Trung mà ông này cho rằng Bắc Kinh đang mềm mỏng hơn trong đàm phán.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban Tiền tệ FED vẫn duy trì mức lãi suất trong tuần qua và hủy kế hoạch tăng lãi suất trong năm nay.

Hiện hầu hết các nhà kinh tế và viện kinh tế đều hạ mức dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay và năm 2020. FED giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ xuống 2,1% trong năm 2019 và xuống 1,9% trong năm 2020. Tuy nhiên chính quyền Trump cho rằng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 3,2% năm 2019.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.