Nhà Trắng: Tổng thống Trump hoãn cuộc gặp với Tổng thống Nga đến năm 2019

Ngày 25/7, Nhà Trắng ra thông báo cho biết cuộc gặp dự kiến lần tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir V. Putin sẽ hoãn đến năm 2019, khi Công tố viên đặc biệt Robert S. Mueller kết thúc cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John R. Bolton cho biết: “Tổng thống cho rằng cuộc gặp song phương lần tới với Tổng thống Putin nên diễn ra sau khi cuộc săn phù thủy Nga kết thúc, vì vậy chúng tôi đã đồng ý rằng sự kiện đó sẽ diễn ra sau năm nay, năm đã diễn ra cuộc gặp đầu tiên".

Tổng thống Trump thường gọi cuộc điều tra nói trên là "cuộc săn lùng phù thủy", đồng thời phủ nhận chiến dịch tranh cử của ông có liên quan tới "yếu tố Nga".  
 

Thông báo của Nhà Trắng được đưa ra sau khi người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders  tuần trước cho biết Tổng thống Trump đã đề nghị ông John Bolton mời Tổng thống Putin thăm Washington vào mùa Thu và các cuộc tham vấn về cuộc gặp nêu trên đã bắt đầu được xúc tiến. Tuy nhiên, Điện Kremlin ngày 24/7 cho biết hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau bên lề các sự kiện quốc tế, và hai bên chưa tiến hành các công việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington.
 

Trước đó, hôm 16/7, Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh chính thức đầu tiên tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria, tình hình ở Ukraine, vấn đề phổ biến hạt nhân, mối quan hệ giữa hai nước và nhiều vấn đề quốc tế khác.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.