Nhà Trắng: Thụy Điển đề nghị Triều Tiên thả công dân Mỹ

Một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) ngày 18/3 cho biết Thụy Điển đang thay mặt Mỹ kiên trì đề nghị Triều Tiên phóng thích 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên.
Nhà Trắng: Thụy Điển đề nghị Triều Tiên thả công dân Mỹ ảnh 1

3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên. Ảnh: dailystar.co.uk

Các công dân Mỹ nói trên gồm Kim Dong-chul, Tony Kim và Kim Hak-song, bị Bình Nhưỡng cáo buộc làm gián điệp hoặc có "các hành động thù nghịch". Hãng tin CNN dẫn lời quan chức NSC cho biết vấn đề phóng thích các công dân Mỹ đã được thảo luận trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên và người đồng cấp Thụy Điển. Tuần trước, tại Stokholm, một cuộc hội đàm đã diễn ra giữa Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho và người đồng cấp Thụy Điển Margot Wallstrom về an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.Chuyến thăm Thụy Điển của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên làm dấy lên khả năng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho rằng Thụy Điển là địa điểm hợp lý để tiến hành cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo trên. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã tuyên bố nước này sẵn sàng đóng vai trò trong việc lên kế hoạch cho cuộc gặp nếu được yêu cầu.Thụy Điển mở Đại sứ quán ở Bình Nhưỡng vào năm 1975 và đây là cơ quan ngoại giao đầu tiên của một nước phương Tây tại Triều Tiên. Thụy Điển cũng đại điện cho các lợi ích của Mỹ, Canada và Australia ở Bình Nhưỡng và được coi là kênh liên lạc không chính thức giữa Mỹ và Triều Tiên.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.