Nhà Trắng phản ứng trước việc Trung Quốc và Canada khởi kiện Mỹ lên WTO

Phái đoàn Mỹ tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết họ sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc và Canada tại Geneva (Thụy Sỹ) sau khi hai nước này khởi kiện Mỹ liên quan đến các mức thuế mới.
Chú thích ảnh
Các cuộn thép tại nhà máy ở Ontario, Canada. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Đầu tháng 3/2025, Canada đã yêu cầu tham vấn - bước đầu tiên trong một vụ tranh chấp thương mại tại WTO - để phản đối "các mức thuế không chính đáng" mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt trong tháng này. Trong khi đó, Trung Quốc đã đệ đơn kiện sau khi nhà lãnh đạo Mỹ áp thuế với hàng hóa Trung Quốc vào tháng 2 vừa qua. Cả hai nước sau đó đã đưa ra các biện pháp thuế trả đũa, điều mà Washington đã nêu trong các tài liệu của WTO.

Tuyên bố của Mỹ nêu rõ: "Thật vô lý khi Trung Quốc viện dẫn cơ chế giải quyết tranh chấp với cáo buộc vi phạm quy tắc WTO, trong khi chính Trung Quốc dường như lại chọn vi phạm quy tắc WTO bằng cách đơn phương xác định rằng đã xảy ra vi phạm". Mỹ cũng đưa ra tuyên bố tương tự với Canada.

Tham gia đối thoại là một phần bình thường trong hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO, quá trình này có thể kéo dài nhiều năm mới giải quyết được vụ việc. Tuy nhiên, một số đại diện thương mại cho rằng động thái của Washington là một dấu hiệu tích cực, xét đến tình trạng căng thẳng cao hiện nay giữa các thành viên WTO.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.