Nhà Trắng lên tiếng về việc trao đổi thư từ giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 11/6 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thiện chí trong trao đổi thư từ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjom tại Khu phi quân sự (DMZ) năm 2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong buổi họp báo cùng ngày, bà Leavitt chia sẻ với các phóng viên: “Tổng thống vẫn giữ thái độ cởi mở về trao đổi thư với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và ông mong muốn chứng kiến những tiến triển đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Tôi biết các bạn từng đưa tin về sự kiện này vào năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Về các nội dung cụ thể, tôi xin phép để tổng thống tự trả lời”.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh có kỳ vọng rằng Tổng thống Trump có thể chủ trương nối lại hoạt động ngoại giao cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng tham gia 3 cuộc gặp trực tiếp, lần đầu tiên tại Singapore vào năm 2018, lần thứ hai tại Hà Nội vào tháng 2/2019 và cuộc thứ ba tại làng đình chiến Panmunjom vào tháng 6/2019.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), tại hội nghị thượng đỉnh Singapore, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí về những nỗ lực chung nhằm theo đuổi "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" Bán đảo Triều Tiên và thiết lập quan hệ song phương mới qua một thỏa thuận đã dần đi vào bế tắc do ngờ vực ngày càng sâu sắc giữa hai bên.

Trước đó, NK News dẫn nguồn cấp cao giấu tên cho biết phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) đã từ chối tiếp nhận thư từ Tổng thống Trump với nội dung hướng đến tái thiết lập các kênh ngoại giao giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Yonhap đã đặt câu hỏi với Bộ Ngoại giao Mỹ về thông tin này. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết “không bình luận về các kênh liên lạc ngoại giao tiềm năng”.

Vào tháng 3, Tổng thống Trump tuyên bố ông vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, người mà ông đã có nhiều dịp gặp gỡ trong nhiệm kỳ đầu.

Chính quyền Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai đã tái khẳng định cam kết theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa "hoàn toàn" Triều Tiên.

Trong khi đó, Chính quyền của tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung dự kiến sẽ phối hợp chính sách với Mỹ về cách tiếp cận giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong một động thái hòa giải nhằm xoa dịu căng thẳng xuyên biên giới, ngày 11/6 Hàn Quốc đã đình chỉ các chương trình phát thanh tuyên truyền tuyên truyền gần biên giới với Triều Tiên, dấy lên hy vọng về cải thiện trong quan hệ liên Triều.

Đến ngày 12/6, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đã dừng chiến dịch phát loa phóng thanh về phía Hàn Quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.