Nhà Trắng giục Quốc hội nâng mức trần nợ công

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney ngày 17/1 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thúc giục Quốc hội nhanh chóng nâng mức trần nợ công trước nguy cơ nghị trường Mỹ bị cuốn vào một cuộc khẩu chiến mới xung quanh vấn đề này, đe dọa nền kinh tế quốc gia.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney ngày 17/1 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thúc giục Quốc hội nhanh chóng nâng mức trần nợ công trước nguy cơ nghị trường Mỹ bị cuốn vào một cuộc khẩu chiến mới xung quanh vấn đề này, đe dọa nền kinh tế quốc gia.

Phát biểu trước báo giới, ông Carney cho biết, Tổng thống Obama đã quả quyết sẽ không thương lượng về vấn đề nâng mức trần nợ công bởi đó là trách nhiệm mà Quốc hội phải giữ lấy cho mình.

Một vài nghị sỹ đảng Cộng hòa, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Paul Ryan, đã ủng hộ ý kiến mở rộng trong ngắn hạn thẩm quyền vay mượn của chính phủ nhằm tránh việc chính phủ bị vỡ nợ phải ngừng hoạt động và xem đây như một hiệp để đổi lấy việc chính phủ phải cắt giảm chi tiêu.

Ông Carney nhấn mạnh Quốc hội đã có "truyền thống" nâng mức trần nợ công và họ cần phải hành động không chậm trễ trong lần này. Tại cuộc họp báo hồi đầu tuần, Tổng thống Obama cũng đã giục Quốc hội nâng mức trần nợ công để vực dậy lòng tin của giới đầu tư phục hồi nền kinh tế Mỹ.

Nợ công của Mỹ đã lên tới mức trần cho phép 16.400 tỷ USD vào ngày 31/12/2012 và Bộ Tài chính Mỹ đã phải thực hiện vài biện pháp đặc biệt để trì hoãn thời điểm mà nước Mỹ sẽ rơi vào cảnh nợ. Trừ khi Quốc hội tăng hoặc cho phép Tổng thống Obama tăng mức trần vay nợ, chính phủ sẽ lại đứng trước nguy cơ vỡ nợ.

Thách thức lớn nhất đối với chính quyền Obama hiện nay là một loạt nghị sỹ đảng Cộng hòa đã công khai lên tiếng sẽ sử dụng vấn đề này như một sức ép để buộc Nhà Trắng phải nhượng bộ trong vấn đề cắt giảm ngân sách và các chương trình phúc lợi.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.