Nhà Trắng dự báo hệ lụy từ viễn cảnh Mỹ vỡ nợ

Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng cảnh báo viễn cảnh Mỹ vỡ nợ có thể kéo theo thị trường chứng khoán giảm 45% và tạo ra suy thoái sâu giống như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Hạn chót để các nhà lập pháp nâng trần nợ công là đầu tháng 6. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo chính phủ có thể hết khả năng trang trải chi phí cho các hoạt động và nguy cơ sớm vỡ nợ, có thể vào ngày 1/6 tới, nếu không đình chỉ hoặc nâng trần nợ công.

Nhà Trắng cảnh báo thị trường chứng khoán có thể lao dốc 45% nếu Mỹ xảy ra tình trạng vỡ nợ kéo dài và không được khắc phục nhanh chóng sau khi nó xảy ra. Điều này sẽ đẩy S&P 500 xuống 2.250 điểm (dựa trên chỉ số giao dịch ngày 3/5).

Ngoài ra, Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng cảnh báo hàng triệu người có thể mất việc làm và diễn ra suy thoái lớn. Các dự đoán dựa trên mô phỏng do Nhà Trắng thực hiện về các kết quả có thể xảy ra nếu Mỹ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử 246 năm.

Theo Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng, nếu Mỹ không thể nâng trần nợ công thì quý III năm nay, quý đầu tiên trong bối cảnh vỡ nợ, thị trường chứng khoán có thể giảm mạnh 45% tác động đến các tài khoản về hưu. Thêm vào đó, niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể, dẫn đến sụt giảm trong tiêu dùng và đầu tư, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng 5 điểm phần trăm.

Trong trường hợp xảy ra vỡ nợ kéo dài, chính phủ sẽ không thể ban hành các biện pháp kích thích tài chính để hỗ trợ nền kinh tế, điều đã được triển khai trong đại dịch COVID-19 và sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Tuy nhiên, các thước đo thị trường khác cho thấy ít khả năng xảy ra vỡ nợ ở Mỹ. Chỉ số VIX của thị trường chứng khoán ở mức độ thấp trong khi thị trường chứng khoán rộng hơn giao dịch gần mức cao nhất trong một năm. VIX là thước đo mức độ lo lắng của các nhà đầu tư, dự đoán rủi ro trong 30 ngày về sự biến động của thị trường chứng khoán. Ngoài ra, theo JPMorgan các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng hiện tại cho thấy chỉ có 4% khả năng Mỹ vỡ nợ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết hai bên đã có cuộc thảo luận "hiệu quả" tại Nhà Trắng ngày 22/5 về vấn đề trần nợ công, nhưng chưa đạt được thỏa thuận.

Hiện chưa rõ liệu hai bên có đạt được thỏa thuận trước ngày 1/6 hay không. Tổng thống Biden đã đề cập khả năng sử dụng một điều khoản hiến pháp trong Tu chính án thứ 14 cho phép tổng thống tự nâng mức trần nợ công.

Hà Linh/Báo Tin tức (Business Insider)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.