Nhà Trắng công bố đầu tư 140 triệu USD nghiên cứu AI

Nhà Trắng mới đây thông báo sẽ đầu tư 140 triệu USD để lập 7 trung tâm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) và công bố hướng dẫn mới về việc sử dụng công nghệ tiên tiến này.
Chú thích ảnh
Trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh minh họa: CCO

Đây là một trong những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm hạn chế rủi ro bảo mật liên quan đến AI trong bối cảnh công nghệ này phát triển nhanh chóng.

Theo thông báo của Nhà Trắng, kinh phí cho các trung tâm nghiên cứu nói trên sẽ do Quỹ Khoa học quốc gia tài trợ. Số trung tâm nghiên cứu AI trên toàn nước Mỹ sẽ tăng lên tổng cộng 25 cơ sở. Nhà Trắng sẽ ban hành các chỉ dẫn sử dụng cho các cơ quan chính phủ. Các công ty phát triển AI cũng dự kiến nhất trí cho rà soát các sản phẩm của họ tại Hội nghị an ninh mạng DEF CON vào tháng 8 tới. 

Công nghệ trí tuệ nhân tạo bắt đầu gây xáo trộn cuộc sống hằng ngày khi nhiều hình ảnh và video giả mạo cũng như văn bản do robot tạo ra, gây ra mối lo ngại từ an ninh quốc gia đến thông tin sai lệch. Nền chính trị của Mỹ phần nào cũng bị tác động. Cuối tháng 4 vừa qua, đảng Cộng hòa đã công bố video do AI tạo ra nhằm hưởng ứng nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Biden. 

Bản thân Tổng thống Biden cũng cho rằng AI có thể là mối nguy hiểm. Phát biểu trước Hội đồng Cố vấn về Khoa học và Công nghệ, Tổng thống Biden nhấn mạnh các công ty công nghệ có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm của họ an toàn trước khi tung ra thị trường.

Nhà Trắng hiện ưu tiên giải quyết các vấn đề về AI. Năm ngoái, chính quyền Mỹ công bố “Kế hoạch chi tiết cho Dự luật về quyền AI”, sau đó đề ra kế hoạch lập một nguồn tài nguyên quốc gia về nghiên cứu AI. Tháng 2 năm nay, Tổng thống Biden đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn sự thiên vị và phân biệt đối xử trong các công nghệ ngay từ khi mới hình thành.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.