Nhà Trắng cân nhắc cho cảnh sát sử dụng thiết bị quân sự

Nhà Trắng đang xem xét lại lệnh cấm lực lượng cảnh sát nước này không được sử dụng xe thiết giáp và các thiết bị, vũ khí của quân đội, ban hành tháng 5/2015.
Nhà Trắng cân nhắc cho cảnh sát sử dụng thiết bị quân sự ảnh 1

Cảnh sát triển khai để ngăn chặn người biểu tình tại thị trấn Ferguson ngày 17/8/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Jim Pasco, giám đốc điều hành Hiệp hội cảnh sát Mỹ và Bill Johnson giám đốc điều hành Hiệp hội Quốc gia các cơ quan cảnh sát đã tiết lộ thông tin trên với hãng tin Reuters vào ngày 21/7.

Lệnh cấm được đưa ra sau các cuộc đụng độ căng thẳng giữa người dân và cảnh sát bị lên án, điển hình là trường hợp ở Ferguson, bang Missouri năm 2015 khi cảnh sát sử dụng các thiết bị, xe thiết giáp quân sự để trấn áp người biểu tình.

Không lâu sau vụ nổ súng khiến 5 cảnh sát thiệt mạng tại Dallas, bang Texas ngày 8/7 (giờ địa phương) và 3 cảnh sát khác tử vong do bị bắn tại Baton Rouge, bang Louisiana ngày 18/7, Tổng thống Barack Obama đã đồng ý xem xét lại lệnh cấm trên.

Ông Pasco và Johnson là hai trong 8 người đứng đầu các tổ chức cảnh sát Mỹ đã có cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng vào ngày 11/7. Họ đã đề xuất với Tổng thống Obama để được sử dụng lại thiết bị quân sự như mũ bảo hiểm, xe thiết giáp...

Một quan chức Nhà Trắng cho biết các nhà làm luật đang cân nhắc lại loại thiết bị quân sự nào có thể được chuyển cho cảnh sát.

Hà Linh (Reuters)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.