Nhà Trắng bổ nhiệm quyền Giám đốc FBI

Ngày 20/1, Nhà Trắng đã bổ nhiệm đặc vụ kỳ cựu Brian Driscoll làm quyền Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để tạm thời điều hành cơ quan này, sau khi ông Christopher Wray nghỉ hưu vào tháng trước.

Ông Driscoll sẽ lãnh đạo FBI trong thời gian chờ Thượng viện phê chuẩn ông Kash Patel làm Giám đốc FBI theo lựa chọn của Tổng thống Donald Trump. Trước khi được bổ nhiệm làm quyền Giám đốc FBI, ông Driscoll vừa được ông Wray bổ nhiệm phụ trách văn phòng thực địa tại Newark hồi tuần trước và trước đó nữa là chỉ huy Đội giải cứu con tin của FBI.

Quyết định bổ nhiệm ông Driscoll được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Paul Abbate - cấp phó của ông Wray trong 4 năm qua và mới chỉ lên làm quyền giám đốc FBI một ngày - thông báo nghỉ hưu bằng email. Việc ông Abbate rời FBI sau 28 năm sự nghiệp được cho là sẽ tạo thuận lợi cho việc chuyển giao quyền lực tại cơ quan này, vốn được dự báo sẽ có nhiều xáo trộn khi ông Patel chính thức được Thượng viện phê chuẩn.

Ông Patel được biết đến là người trung thành với ông Trump, từng nhiều lần chỉ trích ban lãnh đạo và các quyết định của FBI trước đây.

Hải Đăng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.