Nhà Trắng bác bỏ khả năng Mỹ đưa quân xâm chiếm Mexico

Theo AP, trong một cuộc điện đàm mới đây, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với người đồng cấp phía Mexico Enrique Peña Nieto rằng "quân đội của các ông còn nhút nhát nhưng lực lượng vũ trang của Mỹ thì không như vậy. Cho nên, tôi có thể điều động họ đến biên giới để lo công việc đó”. Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên của AP đồng thời bác bỏ khả năng Mỹ lên kế hoạch đưa quân xâm chiếm Mexico.

Hãng thông tấn AP mới đây đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh cáo có thể điều quân đội nước này đến biên giới với Mexico trong cuộc điện đàm cùng người đồng cấp đất nước láng giềng hôm 27/1. 

Theo AP, Tổng thống Trump đã đưa ra viễn cảnh quân đội Mỹ triển khai đến biên giới nếu phía Mexico không thể ngăn chặn “người xấu” tại đất nước này.
Nhà Trắng bác bỏ khả năng Mỹ đưa quân xâm chiếm Mexico ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc điện đàm tại Nhà Trắng. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Trump đã nêu rõ: “Các ông có cả đám người xấu. Chính phủ Mexico chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm để ngăn chặn những kẻ đó”. AP dẫn lời ông Trump phát biểu với Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto: “Tôi cho rằng quân đội của các ông còn nhút nhát nhưng lực lượng vũ trang của Mỹ thì không như vậy. Cho nên, tôi có thể điều động họ đến biên giới để lo công việc đó”.Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên của AP đồng thời bác bỏ khả năng Mỹ lên kế hoạch đưa quân xâm chiếm Mexico.Bên cạnh đó, chính phủ Mexico cũng chính thức lên tiếng phủ nhận về thông tin được đăng tải bởi AP. Tối ngày 1/2, chính phủ Mexico thông báo trên trang mạng xã hội Twitter rằng không hề có đe dọa như vậy trong nội dung đàm thoại giữa Tổng thống nước này và ông Trump.Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh, đại diện của Tổng thống Mexico, ông Eduardo Sanchez, nêu rõ: “Tôi chắc chắn rằng không có đe dọa nào cả. Những thông tin được đưa ra là vô lý và hoàn toàn bịa đặt”.Trong ngày 27/1, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Mexico đưa ra tuyên bố chung rằng họ đã thảo luận về việc cần “phối hợp ngăn chặn những kẻ buôn bán ma túy và kinh doanh vũ khí trái phép”.Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng thân thiết Mỹ-Mexico đã có nhiều biến động kể từ lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump hôm 20/1. Ông Trump nhất quyết muốn xây tường dọc biên giới với Mexico và yêu cầu người hàng xóm trả tiền cho công trình này. Trong khi đó, Tổng thống Mexico đã hủy chuyến thăm Mỹ và kiên quyết không chi hầu bao cho việc xây tường dọc biên giới.Hiện nay tại Mexico đang có nhiều lời kêu gọi văn phòng Tổng thống Peña Nieto công bố nội dung chi tiết cuộc điện đàm giữa ông và ông chủ Nhà Trắng Trump hôm 27/1.
Hà Linh (Independent)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).